1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ chạy thử nghiệm siêu tàu khu trục 3 tỷ USD

(Dân trí) - Sau khi hoàn thành quá trình chạy thử gần đây nhất hồi cuối tháng 4/2016, siêu tàu khu trục DDG 1000 lớp Zumwalt của Hải quân Mỹ đang chuẩn bị ra biển để thử nghiệm lần tiếp theo.

Mỹ chạy thử nghiệm siêu tàu khu trục 3 tỷ USD

Tàu khu trục DDG 1000 của Hải quân Mỹ (Ảnh: Sputnik)
Tàu khu trục DDG 1000 của Hải quân Mỹ (Ảnh: Sputnik)

Tàu khu trục có tên lửa dẫn đường DDG 1000 là dự án trị giá 3 tỷ USD của Lầu Năm Góc, đặc trưng bởi công nghệ chạy ngầm tiên tiến. Nếu các đợt chạy thử đạt kết quả tốt, tàu DDG 1000 sẽ được biên chế hoạt động vào năm 2019.

Tháng trước, tàu khu trục bắt đầu chạy thử nghiệm trên biển sau khi rời khỏi nơi chế tạo ở bang Maine, Mỹ.

“Quá trình chạy thử được thiết kế để Ban thanh tra và khảo sát thuộc Hải quân Mỹ xem xét quá trình vận hành của tàu. Tàu sẽ được đưa về cảng sau khi có kết luận của Ban”, người phát ngôn của Hải quân Mỹ Matthew Leonard cho biết.

Tàu khu trục lớp Zumwalt là tàu đầu tiên trong 3 tàu thế hệ mới mà Hải quân Mỹ hi vọng sẽ vận hành tốt để đưa vào hạm đội tàu hải quân của lực lượng này.

Do được thiết kế để chạy ngầm nên con tàu có chiều dài 186 m này có tiết diện phản xạ radar với kích cỡ gần bằng một chiếc thuyền đánh cá cỡ nhỏ. Hệ thống động cơ chạy bằng điện cũng cho phép tàu chạy êm hơn so với các tàu khu trục chạy bằng dầu diesel.

Hệ thống tác chiến dưới biển của tàu khu trục DDG 1000 sử dụng công nghệ sonar kép để dò tìm thủy lôi ngầm. Công nghệ này sẽ hỗ trợ cho các chiến dịch tấn công mục tiêu trên đất liền khi tàu đang ở khoảng cách gần bờ biển.

Mặc dù được chế tạo với công nghệ hiện đại nhất của Lầu Năm Góc nhưng một số nhà phê bình cho rằng thiết kế chạy ngầm của tàu USS Zumwalt khiến nó trở nên không an toàn khi hoạt động ngoài biển khơi.

Tạp chí Wired dẫn thông tin từ một bản báo cáo được trình bày tại Hội thảo về sự ổn định của tàu quốc tế tổ chức tại Đức cho biết: “Độ cao ngày càng tăng của sóng sẽ làm cho mức độ ổn định của thân tàu (DDG 1000) bị giảm đi đáng kể”.

Bất chấp những lo ngại về độ an toàn, chương trình phát triển tàu khu trục lớp Zumwalt vẫn tiếp tục được triển khai. Các quan chức hải quân tiết lộ tàu khu trục lớp Zumwalt thứ hai đã hoàn thành được 75% còn con tàu thứ 3 đang được xây dựng.

Thành Đạt

Theo Sputnik