1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Mỹ chấp nhận để Tổng thống Syria tại nhiệm ít nhất đến 2017"

(Dân trí) - Nhà Trắng đã chấp nhận kế hoạch để Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại nhiệm ít nhất 2 tháng sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 1/2017, theo nội dung tài liệu đàm phán quốc tế bị rò rỉ.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Ảnh: AP)
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Ảnh: AP)

Theo tài liệu được hãng tin AP tiếp cận, tháng 3/2017 là thời hạn sớm nhất mà chính quyền của ông Assad phải từ bỏ quyền lực. Thời hạn mà Mỹ nhắc đến trong tài liệu dựa trên kế hoạch được đại diện 17 quốc gia thảo luận tại Vienna (Áo) hồi tháng 11/2015 và được Liên Hợp Quốc chấp thuận.

Cũng theo kế hoạch này Liên Hợp Quốc, các bên sẽ thực thi lệnh ngừng bắn trong vòng 6 tháng ở Syria trong thời gian Syria đưa ra hiến pháp mới và lập một chính phủ lâm thời chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào khoảng tháng 8/2017. Quá trình chuyển tiếp sẽ bắt đầu vào tháng tới.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết tài liệu trên được soạn thảo và được coi là định hướng cho Ngoại trưởng John Kerry và các quan chức ngoại giao khác của Mỹ khi làm việc về các vấn đề liên quan đến chuyển giao chính trị ở Syria bởi có nhiều điểm trùng khớp với kế hoạch của Liên Hợp Quốc.

Tuy nhiên, Mỹ cũng đánh giá, kế hoạch này vẫn đối mặt với nhiều trở ngại phía trước khi nội chiến Syria đang tạo ra cuộc hoảng nhập cư vào châu Âu, sự trỗi dậy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và những căng thẳng trong thế giới Hồi giáo xuất phát từ căng thẳng giữa Iran và Ả rập Xê út.

Hiện chưa rõ các diễn biến này có tác động như thế nào đến các cuộc đàm phán hòa bình ở Syria hay đến hạn chót mà Mỹ đặt ra đối với Tổng thống Syria Assad. Đó là chưa kể những tháng gần đây, chính Mỹ và các đồng minh phương Tây đã rút lại yêu cầu đòi ông Assad từ bỏ quyền lực ngay lập tức trong bối cảnh các nước này tạm thời chuyển hướng trọng tâm sang đánh bại IS.

Minh Phương

Theo Dailymail