1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cáo buộc Iran “thỏa thuận bí mật” với al-Qaeda

(Dân trí) - Mỹ hôm qua đã lên tiếng cáo buộc Iran tham gia một “thỏa thuận bí mật” với một chi nhánh của al-Qaeda nhằm cung cấp tiền và các tân binh cho các vụ tấn công tại Afghanistan và Pakistan.

 
Mỹ cáo buộc Iran “thỏa thuận bí mật” với al-Qaeda - 1
Tổng Thống Iran Mahmoud Ahmadinejad. Giới chức Iran đã kịch liệt bác bỏ các cáo buộc từ phía Mỹ.

Bộ Tài chính Mỹ cũng công bố tên 6 nhân vật mà bộ này nói là thành viên của một nhóm al-Qaeda hoạt động với sự trợ giúp của chính phủ Iran và cấm người Mỹ có bất kỳ quan hệ tài chính gì với họ.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, mạng lưới khủng bố do Ezedin Abdel Aziz Khalil trú tại Iran đứng đầu và miêu tả ông này là một kẻ điều phối nổi bật của al-Qaeda, hoạt động dưới một thỏa thuận với chính phủ Iran.

Mỹ nói rằng mạng lưới này hoạt động với danh nghĩa là một kênh liên lạc cho al-Qaeda nhằm chuyển tiền và các mật vụ từ khắp Trung Đông tới Nam Á, trong đó có Pakistan.

Vì lý do đó, Bộ Tài chính Mỹ cấm tất cả các công dân nước này quan hệ tài chính với 6 thành viên của mạng lưới nói trên, và rằng các tài sản của 6 người này nếu được phát hiện trong khuôn khổ quyền thực thi luật pháp của Mỹ đều bị tịch thu.

Các quan chức Iran đã miêu tả các cáo buộc trên là “hoàn toàn không có cơ sở”. “Bản thân Iran cũng trở thành nạn nhân của các hành động khủng bố, theo tờ Wall Street Journal.

An Bình
Theo AP