1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cảnh báo thiệt hại thảm khốc nếu Triều Tiên tấn công Hawaii

(Dân trí) - Một tài liệu của Chính phủ Mỹ mới được công bố cho thấy các quan chức nước này nhận định tên lửa Bình Nhưỡng bắn tới Hawaii có thể vượt qua được hệ thống đánh chặn với tốc độ rất nhanh tới mức không thể di tản kịp dân cư và có thể gây ra thiệt hại thảm khốc về người.


Vụ phóng tên lửa Hwasong-12 của Triều Tiên (Ảnh: Pen News/HEMA)

Vụ phóng tên lửa Hwasong-12 của Triều Tiên (Ảnh: Pen News/HEMA)

Dailymail ngày 27/9 đã công bố một tài liệu của Cơ quan quản lý khẩn cấp Hawaii được trình bày tại cuộc họp ở thủ phủ Honolulu của bang Hawaii vào ngày 21/9. Tài liệu nêu rõ những mối đe dọa với Hawaii nếu bị Triều Tiên tấn công bằng một vũ khí hạt nhân mạnh gấp 6 lần quả bom Mỹ đã thả xuống Hiroshima, Nhật Bản trong Thế chiến 2.

Theo đó, trong trường hợp tên lửa của Triều Tiên có thể vượt qua được hệ thống đánh chặn của Mỹ, nó có thể khiến 15.000 dân thường thiệt mạng vì tốc độ tấn công quá nhanh tới mức họ không thể kịp thời sơ tán. Ngoài ra, tài liệu còn ước tính sẽ có 60% những người còn sống sót sẽ bị phơi nhiễm phóng xạ. Cùng với đó là các cơ sở vật chất tại bang này sẽ bị tàn phá nghiêm trọng dưới sức công phá của tên lửa hạt nhân.

Tài liệu cũng cho rằng hệ thống phòng thủ không hoàn toàn chắc chắn sẽ đánh chặn được tên lửa Triều Tiên là do hệ thống này chỉ có 20 phút để thực hiện các thao tác từ khởi động đến tấn công.

Dựa trên giả định Hawaii bị tấn công bởi 1 quả bom hạt nhân có sức công phá 100 kiloton và phát nổ ở mức hơn 300m, chính quyền Mỹ khuyến cáo người dân nên chuẩn bị hầm trú bom và chờ đợi các chỉ dẫn thêm.

Tuy nhiên, trên thực tế, vụ thử nghiệm từ tháng trước cho thấy Triều Tiên dường như đã thử nghiệm thành công một quả bom có sức công phá từ 140 tới 250 kiloton.

Trước đó, hôm 9/8, Triều Tiên đã dọa tấn công tên lửa nhằm vào đảo Guam ở Thái Bình Dương, đồng thời cảnh báo sẵn sàng chiến tranh tổng lực để đáp trả.

Đức Hoàng

Theo Dailymail