Mỹ cảnh báo tấn công mọi mục tiêu ở Iran, nêu thời hạn tiếp tục chiến đấu
(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran sẽ không còn “chơi đùa” Mỹ và Washington có thể chiến đấu thêm 2 tuần nữa để tấn công mọi mục tiêu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).
Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo độc lập Sharyl Attkisson, được công bố vào ngày 10/5, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ có thể chiến đấu thêm 2 tuần nữa để tấn công “mọi mục tiêu” ở Iran, đồng thời nói thêm rằng Tehran đã “bị đánh bại về mặt quân sự”.
“Họ đã bị đánh bại về mặt quân sự. Có lẽ trong suy nghĩ của họ, họ không biết điều đó, nhưng tôi nghĩ họ biết. Điều đó không có nghĩa là họ đã bỏ cuộc”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn.
Ông Trump gợi ý rằng quân đội Mỹ có thể “tiếp tục hành động trong 2 tuần nữa và tấn công mọi mục tiêu” trong lãnh thổ Iran.
“Chúng tôi nhắm tới một số mục tiêu nhất định mà chúng tôi muốn tấn công, và chúng tôi đã hoàn thành khoảng 70% trong số đó, nhưng chúng tôi còn những mục tiêu khác mà chúng tôi có thể tấn công”, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.
Tổng thống Trump cũng gọi NATO là “hổ giấy” và cáo buộc các đồng minh của Washington đã không hỗ trợ trong chiến dịch chống lại Tehran.
“Họ đã chứng tỏ chỉ là một con hổ giấy. Họ không hề có mặt để giúp đỡ”, ông Trump nói về NATO.
Trong một bài viết đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump tuyên bố, nhờ những hành động của ông, Iran sẽ không còn “chơi đùa” với Mỹ nữa.
"Iran đã chơi đùa với Mỹ và phần còn lại của thế giới trong 47 năm. Giờ đây họ sẽ không còn cười đùa được nữa!", nhà lãnh đạo Mỹ bình luận.
Tổng thống Trump cũng chỉ trích chính sách của những người tiền nhiệm, cựu Tổng thống Barack Obama (2009-2017) và Joe Biden (2021-2025), đối với Tehran.
Ông Trump cáo buộc ông Obama “đứng về phía Iran, bỏ rơi Israel và tất cả các đồng minh khác, đồng thời mang lại cho Iran một cơ hội mới rất lớn và mạnh mẽ”.
Mỹ và Israel phối hợp mở chiến dịch không kích Iran kể từ cuối tháng 2. Đây là chiến dịch tấn công thứ 2 nhằm vào Iran trong vòng chưa đầy một năm.
Các bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn hôm 7/4 để mở đường cho đàm phán. Mặc dù vậy, Mỹ tiếp tục gây sức ép kinh tế với Iran bằng cách duy trì lệnh phong tỏa các cảng của nước này.
Tuần trước, Tổng thống Trump cho biết, nếu ông quyết định nối lại chiến dịch không kích Iran, sẽ mất khoảng 2-3 tuần để đạt được các mục tiêu đề ra trong cuộc chiến.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh lại lập trường Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông Trump cho biết việc thu giữ kho dự trữ uranium làm giàu cấp độ cao của Iran phải là một phần của thỏa thuận.
Tổng thống Trump cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị ném bom dữ dội nếu không chấp nhận thỏa thuận.
“Nếu họ đồng ý, mọi chuyện sẽ kết thúc, còn nếu họ không đồng ý, chúng ta sẽ quay lại ném bom dữ dội vào họ”, ông Trump cảnh báo, nhắc lại lời đe dọa mà ông đã đưa ra nhiều lần trong những tuần gần đây.
Tổng thống Trump ngày 10/5 bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất từ phía Iran là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".
Đài truyền hình nhà nước Iran ngày 10/5 đưa tin Tehran đã bác bỏ đề xuất của Mỹ vì cho rằng hành động này đồng nghĩa với sự “đầu hàng”.
Thay vào đó, Iran nhấn mạnh loạt điều kiện để chấm dứt xung đột, bao gồm việc “Mỹ phải bồi thường chiến tranh, Iran phải hoàn toàn có chủ quyền đối với eo biển Hormuz, chấm dứt các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran và trả lại các tài sản của Iran bị tịch thu”.
Theo trang tin IRIB, đề xuất của Iran cũng tập trung vào việc chấm dứt cuộc chiến của Mỹ và Israel trên tất cả các mặt trận, đặc biệt là tại Li Băng.





