1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ cảnh báo công dân không tới Trung Quốc

(Dân trí) - Chính quyền Mỹ cảnh báo công dân nước này không tới Trung Quốc, khi số ca tử vong do virus corona đã lên tới 213 người và gần 8.000 trường hợp nhiễm bệnh.

Mỹ cảnh báo công dân không tới Trung Quốc - 1

Hành khách đeo khẩu trang khi tới sân bay quốc tế Los Angeles, Mỹ. (Ảnh: AFP)

Theo Reuters, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ đã nâng mức cảnh báo du lịch tới Trung Quốc lên mức cao nhất.

“Đừng tới Trung Quốc, vì virus corona mới được phát hiện đầu tiên tại Vũ Hán, Trung Quốc”, một đoạn thông báo được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ, đồng thời nhấn mạnh việc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu do virus corona gây ra.

“Các hãng hàng không thương mại nên cắt giảm hoặc dừng các chuyến bay tới và từ Trung Quốc. Những ai đang ở Trung Quốc nên cân nhắc việc rời đi bằng các phương tiện thương mại”, thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cơ quan này đã cho phép sơ tán các viên chức chính phủ Mỹ khỏi đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh, cũng như những người làm việc tại các lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, Quảng Châu, Thượng Hải và Thẩm Dương.

Chính phủ Mỹ ngày 29/1 đã thuê một máy bay chở 240 người, gồm các nhà ngoại giao từ lãnh sự quán Mỹ ở Vũ Hán và các công dân Mỹ, rời khỏi thành phố được xem là “ổ dịch” tại Trung Quốc. Các hãng hàng không tại Mỹ, trong đó có United Airlines, cho biết đã hủy các chuyến bay tới Trung Quốc khi nhu cầu đi lại tới quốc gia châu Á giảm mạnh trong thời gian gần đây.

Phi công Mỹ đòi dừng bay tới Trung Quốc

Máy bay chở công dân Mỹ sơ tán khỏi Vũ Hán

Các phi công của hãng hàng không American Airlines đã khởi kiện, đòi dừng các chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh virus corona đang lan nhanh ra nhiều quốc gia.

Hiệp hội Phi công Liên minh (APA), tổ chức đại diện cho 15.000 phi công của American Airlines, đã khởi kiện, đòi hãng hàng không này dừng dịch vụ vận chuyển giữa Mỹ và Trung Quốc. Họ viện dẫn “các mối đe dọa sức khỏe nghiêm trọng và theo nhiều cách vẫn chưa rõ ràng do virus corona gây ra”.

APA đã đề nghị tòa án ở Dallas ra sắc lệnh tạm thời và ngay lập tức để dừng các chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc.

“Sự an toàn và sức khỏe của phi hành đoàn cũng như hành khách luôn là ưu tiên cao nhất của chúng tôi, đó là ưu tiên đầu tiên, cuối cùng và luôn luôn là như vậy. Nhiều hãng hàng không khác hoạt động ở Trung Quốc, gồm British Airways, Air Canada và Lufthansa đều đã lựa chọn dừng dịch vụ bay tới Trung Quốc để phòng tránh”, Chủ tịch APA Eric Ferguson tuyên bố.

Theo ông Ferguson, American Airlines hiện vận hành khoảng 56 chuyến bay mỗi tháng từ sân bay quốc tế Dallas-Fort Worth tới các sân bay ở Trung Quốc. Chủ tịch APA ước tính có tới 300 hành khách và phi hành đoàn trên mỗi chuyến bay từ Trung Quốc tới Dallas-Fort Worth và APA xem đây là “mức độ rủi ro không thể chấp nhận được”.

Theo đơn kiện của các phi công, American Airlines đã không có bất kỳ hành động nào để hủy hay dừng các chuyến bay trước ngày 9/2. Họ muốn hãng hàng không này phải có động thái ngay lập tức đối với các chuyến bay từ trung tâm trung chuyển lớn nhất của Mỹ, Dallas-Forth Worth, tới Trung Quốc.

Ngoài ra, đơn kiện cũng nêu rõ, tuổi trung bình của các cơ trưởng vận hành các máy bay tại Dallas-Fort Worth là 61 và những người càng cao tuổi càng có nguy cơ dễ mắc bệnh khi nhiễm virus corona.

American Airlines ngày 29/1 đã dừng hai chặng bay từ Los Angeles, Mỹ tới lục địa Trung Quốc trong khoảng thời gian từ 9/2 - 27/3 do “nhu cầu sụt giảm đáng kể”. Hãng hàng không này ngày 30/1 thông báo đã nhận được thông tin về vụ kiện.

Số liệu về virus corona (cập nhật liên tục)

 Địa điểm Số ca nhiễm Tử vong
Toàn thế giới 9.816 213
Trung Quốc đại lục 9.692 213
Hong Kong 12 
Macao 7 
Đài Loan 9 
Các nơi khác tại châu Á 62 
Châu Âu 13 
Bắc Mỹ 8 
Châu Đại Dương 9 
Các nơi khác 4 

Thành Đạt

Tổng hợp