1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cân nhắc trợ giúp quân sự cho Ukraine

(Dân trí) - Một cố vấn của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 14/4 cho biết Mỹ có thể quyết định gửi vũ khí tới đông Ukraine trong bối cảnh căng thẳng giữa những người biểu tình thân Nga và phe ủng hộ chính phủ lâm thời ở Kiev tiếp tục gia tăng tại đây.

Cố vấn Bộ ngoại giao Mỹ Thomas Shannon.

Cố vấn Bộ ngoại giao Mỹ Thomas Shannon.

Báo chí Mỹ ngày 14/4 đưa tin, cố vấn Bộ ngoại giao Mỹ Thomas Shannon - một nhà ngoại giao cấp cao và là thành viên trong nhóm trợ lý thân cận của Ngoại trưởng Kerry - cho hay khả năng cung cấp vũ khí cho các lực lượng Ukraine thực sự đang được cân nhắc.

"Rõ ràng là chúng tôi đang xem xét nó như một phương án... nhưng ở thời điểm hiện tại tôi không thể nói trước là liệu chúng tôi có làm vậy hay không", ông Shannon nói.

Những bình luận của ông Shannon diễn ra sau những ngày căng thẳng ở đông Ukraine, nơi các tòa nhà chính quyền, một sân bay và các cơ sở khác bị những người biểu tình thân Ukraine chiếm giữ.

Nhưng bất chấp bình luận của ông Shannon về khả năng vũ trang cho các lực lượng Ukraine, những nhân vật khác trong chính quyền Obama cho rằng khả năng đó không xảy ra.

"Chúng tôi chưa xem xét kỹ việc trợ giúp sát thương nhưng chúng tôi đang xem xét các hình thức viện trợ có thể", phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney phát biểu chiều ngày 14/4.

"Chúng tôi cũng đang xem xét một loạt các hình thức nhằm chứng minh sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine, trong đó có các biện pháp kinh tế và ngoại giao", ông Carney nói, cho biết thêm rằng "không có phương án quân sự trong cuộc khủng hoảng này".

Hồi tuần trước, một chỉ huy của NATO nói với báo giới rằng các binh sĩ Mỹ có thể tham gia bất kỳ lực lượng nào vốn có thể huy động trên khắp đông Âu trong những ngày tới trong bối cảnh liên minh cố gắng trấn an với các đồng minh giữa lúc căng thẳng gia tăng.

Quyền Tổng thống Ukraine Oleksandr Turchynov đã đề nghị Liên hợp quốc tiến hành một sứ mệnh chống khủng bố chung tại miền đông, mặc dù Nga - một trong 5 thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc - chắc chắn sẽ phủ quyết một đề nghị như vậy.

An Bình
Tổng hợp