1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cân nhắc điều máy bay do thám vào Syria

(Dân trí) - Mỹ đang lên kế hoạch điều các máy bay do thám vào Syria để truy tìm các phiến quân Hồi giáo, chuẩn bị phương án cho các cuộc không kích tiềm tàng nhằm vào các phần tử thánh chiến tại đó, một quan chức cấp cao của Mỹ ngày 25/8 cho hay.

Các máy bay trinh sát P3C Orion của Mỹ. (Ảnh minh họa)
Các máy bay trinh sát P3C Orion của Mỹ. (Ảnh minh họa)
 
Hãng tin AFP dẫn lời quan chức giấu Mỹ giấu tên nói rằng các máy bay trinh sát, trong đó có các máy bay do thám không người lái, sẽ tìm cách có được một bức tranh rõ ràng hơn về các phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), vốn đang kiểm sóat các khu vực rộng lớn tại Syria và Iraq.

Wall Street Journal là tờ báo đầu tiên đưa tin về kế hoạch trên, cho biết rằng các chuyến bay sẽ sớm diễn ra.

Bộ chỉ huy trung tâm của Mỹ, vốn giám sát các lực lượng Mỹ tại Trung Đông, đã yêu cầu các chuyến bay trinh sát bổ sung để thu thập thêm thông tin tình báo về các mục tiêu tiềm tàng của IS tại Syria, tờ báo cho biết.

Các máy bay trinh sát có thể cung cấp thông tin, ngoài các tin tức có được từ các vệ tinh Mỹ và những người cung cấp thông tin.

Giới chức Mỹ cho hay Washington không có kế hoạch tìm kiếm sự đồng ý của chính quyền Syria đối với bất kỳ chuyến bay quân sự nào và các nhà phân tích cho biết các hệ thống phòng không của Syria có thể không hoạt động ở miền đông nước này.

Mỹ đã điều các máy bay vào Syria hồi tháng 7 trong một nỗ lực không thành công nhằm giải cứu một nhóm công dân Mỹ bị các phiến quân IS bắt giữ. Các con tin đã bị di chuyển tới địa điểm khác khi các lực lượng Mỹ tới địa điểm tấn công.

Trong hơn 2 tuần qua, các máy bay chiến đấu Mỹ đã tiến hành một chiến dịch không kích giới hạn nhằm vào các phiến quân IS tại Iraq.

Việc các phần tử thánh chiến của IS thực hiện vụ hành quyết nhà Mỹ James Foley và lo ngại ngày càng gia tăng tại phương Tây về mối đe dọa do IS gây ra đã làm nảy sinh các đồn đoán rằng Mỹ có thể mở rộng cuộc không kích sang Syria.

Các cố vấn của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã để ngỏ khả năng về các cuộc không kích tại Syria, nhưng chưa quyết định nào được đưa ra.

An Bình
Theo AFP