1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cấm mọi chất lỏng trên các chuyến bay đi Nga

(Dân trí) - Chính phủ Mỹ ngày 6/2 đã ban hành lệnh cấm mang mọi chất lỏng trong các hành lý xách tay trên các chuyến bay đi Nga, trước thềm Thế vận hội Mùa Đông tại Sochi.

An ninh đang được thắt chặt tối đa cho Thế vận hội Sochi.

An ninh đang được thắt chặt tối đa cho Thế vận hội Sochi.

Theo đó, các hành khách không được phép mang các chất lỏng, gel hoặc thuốc xịt trên các chuyến thẳng đi Nga.

Lệnh cấm được đưa ra chỉ một ngày sau khi giới chức Mỹ cảnh báo rằng cấc chất nổ có thể bị giấu trong các tuýp thuốc đánh răng trên các chuyến bay đi Nga.

Những kẻ khủng bố có thể cố gắng mang các thiết bị nổ trên các chuyến bay hoặc sau khi đến, giới chức Mỹ cảnh báo.

An ninh đã được tăng cường tối đa trước thềm Thế vận hội Mùa Đông, dự kiến khai mạc vào hôm nay 7/2.

Từ tháng trước, Nga cũng đã ban hành lệnh cấm tất cả các chất lỏng, bột nhão và gel tại các sân bay và các chuyến bay nội địa.

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 6/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho hay Nga có "nhiệm vụ to lớn" nhằm chặn đứng khủng bố tại Thế vận hội. Ông Obama nói thêm rằng chính phủ Mỹ đang làm tất cả những gì có thể để đảm bảo sự an toàn của các vận động viên.

Mỹ đã điều 2 tàu chiến tới Biển Đen, sẵn sàng trợ giúp Nga trong trường hợp xảy ra một tình huống an ninh khẩn cấp trong thời gian diễn ra kỳ Olympic.

Phó thủ tướng Nga Dmitry Kozak cho hay mức độ an ninh tại Sochi tương đương bất kỳ thành phố an toàn nào khác trên thế giới.

Những lo ngại về sự an toàn tại Olympic tại Sochi đã gia tăng sau 2 vụ tấn công liều chết tại thành phố Volgograd hồi tháng 12 năm ngoái, cũng như các mối đe dọa từ các phiến quân Hồi giáo tại vùng Caucasus.

Tuy nhiên, an ninh không phải là vấn đề duy nhất quanh công tác chuẩn bị cho Thế vận hội. Luật đồng tính gây tranh cãi của Nga, được thông qua hồi tháng trước, đã vấp phải các chỉ trích của quốc tế.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 6/2 đã kêu gọi tất các bên xung đột khắp thế giới tuân thủ lệnh "Ngừng bắn Olympic" và hạ vũ khí trong thời gian diễn ra Thế vận hội từ ngày 7-23/2.

An Bình
Theo BBC