1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cam kết tăng cường sức mạnh quân sự ở Châu Á

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 29/9 tuyên bố Washington sẽ tăng cường sức mạnh quân sự ở châu Á - Thái Bình Dương nhằm duy trì vị thế siêu cường, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng có nhiều động thái nhằm phô trương ảnh hưởng của nước này trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter (Ảnh: USNI)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter (Ảnh: USNI)

Phát biểu trên tàu sân bay USS Carl Vinson tại cảng San Diego (Mỹ) ngày 29/9, Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter đã mô tả cái mà ông gọi là giai đoạn tiếp theo trong chiến lược xoay trục sang châu Á của Mỹ - sự tái cân bằng những cam kết về an ninh của Washington sau nhiều năm đặt trọng tâm vào khu vực Trung Đông.

Bộ trưởng Carter cho biết Lầu Năm Góc sẽ tăng khả năng chiến đấu của các tàu ngầm tấn công và tăng chi phí cho việc chế tạo các thiết bị không người lái có khả năng hoạt động ở các vùng biển nông mà tàu ngầm bình thường không thể hoạt động được.

“Nước Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự để tiếp tục duy trì vị thế cường quốc quân sự hùng mạnh nhất khu vực và là đối tác an ninh cho các nước chọn lựa”, ông Carter cho biết.

Bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được cho là nhằm trấn an các đồng minh trong khu vực trước các động thái bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông, theo AP. Ông Carter dự kiến sẽ có cuộc gặp không chính thức với Bộ trưởng Quốc phòng 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được tổ chức ở Hawaii vào ngày 30/9.

Thành Đạt

Tổng hợp