1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cam kết hiện diện ở Biển Đông sau phán quyết của tòa trọng tài

(Dân trí) - Mỹ đã tuyên bố sẽ tiếp tục hiện diện đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông sau khi tòa trọng tài quốc tế bác yêu sách “đường chín đoạn” của Trung Quốc. Trong khi đó, Bắc Kinh một mặt ve vãn Manila đàm phán song phương, mặt khác lớn tiếng cảnh báo đối đầu nếu không bỏ qua phán quyết.

Mỹ duy trì hiện diện ở Biển Đông

Tuyên bố nhân chuyến thăm một căn cứ hải quân của Trung Quốc hôm nay 20/7, Đô đốc John Richardson, Tham mưu trưởng hải quân Mỹ, cho biết quân đội Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện ở Biển Đông theo luật pháp quốc tế. Ông Richardson nói: “Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động định kỳ và hợp pháp trên khắp thế giới, trong đó có Biển Đông để bảo vệ quyền và tự do hàng hải cũng như việc sử dụng hợp pháp vùng biển, vùng trời với tất cả các bên. Điều này sẽ không thay đổi”. Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục tuần tra hàng hải, hàng không, hoạt động ở bất cứ đâu mà luật pháp quốc tế cho phép, ông Richardson nhấn mạnh.


Tham mưu trưởng hải quân MỹJohn Richardson trong chuyến thăm Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Tham mưu trưởng hải quân MỹJohn Richardson trong chuyến thăm Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc gặp với ông Yuan Yubai, chỉ huy Hạm đội Biển Bắc của Trung Quốc, Đô đốc Richardson cho biết, ông ủng hộ việc làm sâu sắc mối quan hệ giữa hải quân Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh: “Tôi sẽ liên tục đánh giá lại sự ủng hộ với điều kiện các hoạt động tương tác an toàn và chuyên nghiệp trên biển. Trong khu vực này, chúng ta phải đánh giá lẫn nhau bằng hành động và việc làm, không chỉ bằng lời nói”.

Mỹ từng chỉ trích việc các tàu và máy bay Trung Quốc hoạt động “không chuyên nghiệp” khi áp sát tàu và máy bay của Mỹ đặc biệt là ở Biển Đông.

Trong một diễn biến liên quan khác, phát biểu trong chuyến công du Australia hôm nay, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng nhấn mạnh rằng, bất kể tổng thống Mỹ tiếp theo là ai thì Mỹ sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương.

Trung Quốc lớn tiếng đe dọa Philippines sau phán quyết


Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Reuters)

Những cam kết của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục gây sức ép đối với Philippines sau khi tòa trọng tài quốc tế bác “đường chín đoạn” của Trung Quốc ở Biển Đông.

Trả lời phỏng vấn đài ABS-CBN hôm qua 19/7, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay cho biết, ông đã có cuộc gặp không chính thức với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bên lề Hội nghị cấp cao Á-Âu lần thứ 11 (ASEM 11) tổ chức ở Mông Cổ .

Trong cuộc hội đàm này, ông Vương đã lớn tiếng đề nghị nối lại đàm phán song phương Trung Quốc – Philippines với điều kiện không bàn tới phán quyết của tòa trọng tài. Tuy nhiên, ông Yasay đã từ chối thẳng thừng đề nghị này, tuyên bố Philippines sẽ không đàm phán song phương với Trung Quốc về Biển Đông theo điều kiện mà Bắc Kinh đặt ra bởi điều này “đi ngược lại hiến pháp và lợi ích quốc gia của Philippines”.

Ông Yasay cho biết, khi bị từ chối, ông Vương Nghị lập tức lớn tiếng cảnh báo kịch bản “đối đầu” trong tương lai, song không đề cập rõ liệu có bao gồm trả đũa quân sự hay không.

Cuộc thảo luận giữa ông Yasay và Vương Nghị là hội đàm cấp cao nhất giữa chính phủ hai nước kể từ sau phán quyết “đường chín đoạn”, trong khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chưa chính thức lên tiếng.

Tờ Philippine Star cho biết, ông Duterte nói với các nghị sĩ Mỹ ở Manila rằng ông không có ý định đàm phán với Trung Quốc về tranh chấp lãnh thổ. Trong khi đó, Ngoại trưởng Yasay nói rằng, ưu tiên của ông Duterte là tạo điều kiện để ngư dân Philippines trở lại bãi cạn Scarborough.

Minh Phương

Tổng hợp