1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cam kết cùng các đồng minh châu Á đối phó Triều Tiên

(Dân trí) - Bên lề hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Washington ngày 31/3, lãnh đạo Mỹ cam kết sẽ củng cố hợp tác với Hàn Quốc và Nhật Bản ngăn chặn mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên.


Lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc hội đàm bên lề hội nghị thượng đỉnh về hạt nhân.(Ảnh: AFP)

Lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc hội đàm bên lề hội nghị thượng đỉnh về hạt nhân.(Ảnh: AFP)

Phát biểu tại cuộc họp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói: “Chúng ta nỗ lực hợp tác để ngăn chặn và đối phó với các hành động khiêu khích của Triều Tiên. Chúng ta đều nhận thức được mối liên hệ an ninh chung”.

Tuy ông Obama không nêu cụ thể những bước đi tiếp theo mà 3 nước có thể tiến hành để đối phó với Triều Tiên, nhưng ông nói rằng cả Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã điều động các nhóm chuyên trách phối hợp với nhau nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cảnh báo Triều Tiên sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn và sẽ bị cô lập hơn nữa nếu tiếp tục các hành động khiêu khích.

Cuộc hội đàm diễn ra trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh hạt nhân đang diễn ra tại Washington của Mỹ trong 2 ngày 31/3 và 1/4. Vấn đề hạt nhân của Triều Tiên được coi là một trong những vấn đề trọng tâm trong chương trình nghị sự của hội nghị.

Cũng bên lề hội nghị, Tổng thống Obama đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai bên nhất trí hợp tác điều tra và ngăn chặn việc buôn lậu nguyên vật liệu hạt nhân, cũng như hợp tác trong các vấn đề khác liên quan đến an ninh hạt nhân. Liên quan tới vấn đề hạt nhân Triều Tiên, ông Obama cho biết Mỹ và Trung Quốc đều cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và thực thi đầy đủ các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc.

Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về hạt nhân được coi là một trong những nỗ lực cuối cùng của ông Obama nhằm ngăn chặn mối đe dọa hạt nhân trước khi rời nhiệm sở vào đầu năm sau.

Minh Phương