1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ bị nghi phóng 4 rocket vào đoàn xe của tướng Iran

(Dân trí) - Mỹ được cho đã dùng máy bay không người lái phóng 4 rocket vào đoàn xe của tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran Qassem Soleimani tại sân bay Baghdad (Iraq) khiến vị tướng này thiệt mạng.

Mỹ bị nghi phóng 4 rocket vào đoàn xe của tướng Iran - 1

Chiếc xe hơi bốc cháy do trúng rocket gần sân bay Baghdad sau vụ không kích (Ảnh: Twiter)

Theo Dailymail, vào sáng sớm ngày 3/1 (giờ địa phương), tướng Soleimani, một nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn tại Iran và khu vực Trung Đông, đã thiệt mạng sau vụ không kích bằng rocket của Mỹ khi ông này vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Baghdad, Iraq.

Theo truyền thông địa phương, ông Soleiman đã hạ cánh ở Iraq trên chuyến bay xuất phát từ Syria. Một quan chức Mỹ nói với Dailymail rằng 4 quả rocket đã tấn công 2 chiếc xe hơi chở ông Soleimani và đoàn người ra đón ông tại một con đường nằm ngay gần sân bay Baghdad. Đây là xe hơi của dân quân PMF, lực lượng nghi do Iran hậu thuẫn.

Các quan chức Mỹ giấu tên nói rằng ông Soleimani bị giết chết bởi một vụ tấn công rocket từ máy bay không người lái, trong khi phía dân quân PMF lại nói rằng vị tướng này bị trực thăng của Mỹ tấn công.

Vụ không kích cũng khiến một lãnh đạo cấp cao của PMF Abu Mahdi al-Muhandis thiệt mạng. PMF là lực lượng bị Mỹ cáo buộc đã phát động người biểu tình tấn công nhằm vào Đại sứ quán Mỹ ở Iraq vào ngày 31/12/2019.

Mỹ bị nghi phóng 4 rocket vào đoàn xe của tướng Iran - 2

Chiếc xe hơi cháy biến dạng sau vụ không kích (Ảnh: Kurdistan24 Media)

Hai thành viên từ PMF nói rằng thi thể tướng Suleimani đã bị xé thành nhiều mảnh sau vụ tấn công, trong khi lực lượng này không thể xác định được phần còn lại của ông al-Muhandis.

Một nguồn tin khác nói rằng PMF xác nhận danh tính của ông Soleimani nhờ chiếc nhẫn mà ông này đeo. Giới truyền thông nói ở hiện trường vụ việc có một bàn tay đeo chiếc nhẫn to giống với chiếc mà ông Soleimani từng đeo trước đây.

Đại diện PMF thừa nhận rằng phía Mỹ đã nắm được thông tin chi tiết về kế hoạch di chuyển của đoàn xe đón ông Soleimani và thực hiện vụ tấn công làm tướng Iran thiệt mạng.

Mỹ bị nghi phóng 4 rocket vào đoàn xe của tướng Iran - 3

Một nguồn tin nói chiếc nhẫn đỏ mà ông Soleimani từng đeo được xem là vật xác minh ông thiệt mạng trong vụ không kích (Ảnh: EPA)

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận cuộc không kích do họ thực hiện nhằm bảo vệ lực lượng của Mỹ tại Iraq và trong khu vực, cáo buộc tướng Soleimani đang lên phương án tấn công các nhà ngoại giao và quân nhân Mỹ tại Trung Đông.

Nguy cơ bùng phát xung đột

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã lên án cuộc không kích của Mỹ là “hành động cực kỳ nguy hiểm và leo thang căng thẳng”. Ông cảnh báo: "Mỹ phải chịu trách nhiệm cho tất cả những hậu quả gây ra".

Trong khi đó, giới quan sát cảnh báo rằng vụ giết tướng Soleimani có thể gây ra leo thang nghiêm trọng tại khu vực, làm nảy sinh rủi ro bùng phát một cuộc xung đột do tầm quan trọng và ảnh hưởng của ông Soleimani tại Trung Đông.

Lực lượng đặc nhiệm Quds do ông Soleimani dẫn đầu trong hơn 20 năm qua đã được cho đã thực hiện nhiều chiến dịch trong khu vực, như hỗ trợ chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến Syria, hay hỗ trợ lực lượng dân quân Iraq trong cuộc chiến chống khủng bố IS.

Mỹ bị nghi phóng 4 rocket vào đoàn xe của tướng Iran - 4

Tướng Soleimani (phải) và Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei (Ảnh: AFP)

Xe hơi bốc cháy tại sân bay Iraq sau khi bị tấn công bằng rocket

Đức Hoàng

Theo Dailymail