1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ bí mật đưa xe tăng, pháo đến sát biên giới Nga

(Dân trí) - Trong bối cảnh căng thẳng Nga-NATO leo thang, lực lượng Thủy quân Lục chiến của Mỹ đã đưa các xe tăng chiến đấu, pháo và các thiết bị hậu cần đến một số hang bí mật ở Na Uy, sát biên giới với Nga, hãng tin CNN cho biết ngày 18/2.

Mỹ bí mật đưa xe tăng, pháo đến sát biên giới Nga - 1

Nguồn tin cho biết, đây là các hang bí mật nằm ở miền trung Na Uy được và được thiết kế có thể điều chỉnh được điều kiện không khí bên trong. Hệ thống 6 hang này có thể chứa đủ trang thiết bị cho khoảng 15.000 binh sỹ Thủy quân lục chiến. Hiện hệ thống này do 100 sỹ quan Mỹ và Na Uy quản lý.

Giới chức quân sự Mỹ thăm hang bí mật ở miền trung Na Uy hồi tháng 4/2015. (Ảnh: Dailymail)
Giới chức quân sự Mỹ thăm hang bí mật ở miền trung Na Uy hồi tháng 4/2015. (Ảnh: Dailymail)

Được biết, trước kia, các hang này từng được dùng làm kho vũ khí của quân đội Mỹ năm 1981 trong thời gian Chiến tranh lạnh. Heather Conley, giám đốc Trung tâm chiến lược và nghiên cứu quốc tế, cho biết do sự thay đổi tình hình địa chính trị, các hang này một lần nữa được coi là tài sản chiến lược nhờ vào vị trí của nó.

. Hệ thống 6 hang này có thể chứa đủ trang thiết bị cho khoảng 15.000 binh sỹ Thủy quân lục chiến. (Ảnh: Dailymail)
. Hệ thống 6 hang này có thể chứa đủ trang thiết bị cho khoảng 15.000 binh sỹ Thủy quân lục chiến. (Ảnh: Dailymail)

Trong khi đó, William Bentley, sỹ quan Quân đoàn Viễn chinh Thuỷ quân lục chiến số 2 của Mỹ cho biết: “Bất cứ thiết bị nào được triển khai để phản ứng nhanh đều giảm chi phí và tăng cường năng lực của chúng tôi, giúp hỗ trợ chiến dịch lúc khủng hoảng, để chúng tôi có thể sử dụng ngay thiết bị đã sẵn sàng và phản ứng bất cứ cuộc khủng hoảng nào".

Dự kiến, quân đội Mỹ và Na Uy sẽ triển khai một đợt huấn luyện vào cuối tháng này, sử dụng khoảng 6.500 trang thiết bị cất giữ trong hệ thống hang này. Cuộc diễn tập sẽ có sự tham gia của 12 đồng minh và đối tác của NATO, với khoảng hơn 16.000 binh sỹ.

Nga có đường biên giới dài 195 km với Na Uy. Biên giới này được quân sự hoá mạnh trong thời Chiến tranh Lạnh và Hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga đóng ở tỉnh Murmansk, cách biên giới khoảng 160 km.

Những thông tin trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ tuyên bố sẽ chi 3,4 tỷ USD cho Sáng kiến củng cố an ninh châu Âu nhằm đối phó với Nga.

Minh Phương

Theo Daily Mail