1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ bất ngờ rút phi đội chiến đấu cơ F-15 khỏi Thổ Nhĩ Kỳ

(Dân trí) - Mỹ ngày 16/12 bắt đầu rút toàn bộ 12 tiêm kích F-15 tại căn cứ không quân Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ sau chưa đầy 2 tháng triển khai tới đây.


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter thăm căn cứ không quân Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/12. (Ảnh: AirForce Times)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter thăm căn cứ không quân Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/12. (Ảnh: AirForce Times)

Phát ngôn viên Không quân Mỹ tại châu Âu Thomas Barger cho biết, các chiến đấu cơ F-15C này đã hoàn tất đợt triển khai ngắn hạn ở căn cứ không quân Incirlik theo đề nghị của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Các máy bay F-15E cũng hoàn tất đợt triển khai tạm thời ở căn cứ này để tham gia chiến dịch không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

“Hiện giờ Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn có thể tuần tra và bảo vệ không phận của mình”, quan chức này nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết thêm, 12 chiến đấu cơ gồm 6 tiêm kích F-15C và 6 tiêm kích F-15E sẽ quay trở lại châu Âu mà cụ thể là bố trí tại căn cứ không quân Lakenheath, Anh.

Ông Barger từ chối bình luận liệu Mỹ có thay thế 12 chiến đấu cơ này bằng các máy bay chiến đấu khác không. Tuy nhiên, một quan chức quốc phòng giấu tên của Mỹ tiết lộ, Mỹ dự định thay thế 6 chiếc F-15 vừa rời đi bằng một số tương đương máy bay A-10.

Sau khi rút 12 chiến đấu cơ F-15, Mỹ vẫn còn 12 chiếc máy bay hỗ trợ cự ly gần trên không A-10 ở căn cứ Incirlik, cũng như máy bay không người lái và máy bay tiếp nhiên liệu.

Động thái rút chiến đấu cơ của Lầu Năm Góc diễn ra chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter tới thăm căn cứ Incirlik. Tuy nhiên, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jeff Davis cho biết, đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên và rằng Bộ trưởng Carter không có bất cứ cuộc hội đàm cấp cao nào với giới chức Thổ Nhĩ Kỳ trong chuyến thăm này.

Quyết định của Mỹ đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga trở nên căng thẳng  sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Su-24 của Nga gần biên giới Syria hôm 24/11 vừa qua.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang trong giai đoạn căng thẳng với Iraq sau khi Bangdad yêu cầu Ankara rút toàn bộ quân khỏi miền Bắc nước này ngay lập tức. Ankara ban đầu kiên quyết không rút quân và chỉ mới cho một phần binh sỹ rút khỏi một căn cứ ở Iraq hồi cuối tuần trước.

Về phần mình, Mỹ hồi thúc Thổ Nhĩ Kỳ rút lực lượng "không được ủy quyền" khỏi miền Bắc Iraq và yêu cầu Ankara tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Nhà Trắng cho biết, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq. Ông Biden cũng đồng thời kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi lãnh thổ Iraq. Ông cho rằng, bất cứ lực lượng quân sự ngoại bang nào hiện diện ở Iraq cần được sự nhất trí của chính phủ Iraq.

Minh Phương

Theo Air Forces Times