1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ bắt chuyên gia về vũ khí hoá học hàng đầu của IS

(Dân trí) - Truyền thông Mỹ ngày 9/3 đưa tin một chuyên gia về vũ khí hoá học của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq đã bị các đặc nhiệm Mỹ bắt giữ và đang tiến hành thẩm vấn.


Đặc nhiệm Mỹ làm nhiệm vụ tại Iraq. (Ảnh: AP)

Đặc nhiệm Mỹ làm nhiệm vụ tại Iraq. (Ảnh: AP)

Người đàn ông tên Sleiman Daoud al-Afari từng là chuyên gia về vũ khí hoá học và sinh học dưới thời Saddam Hussein. Theo truyền thông Mỹ, đặc nhiệm nước này đã bắt giữ được Sleiman Daoud al-Afari hồi tháng trước. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc chưa đưa ra thông tin chính thức xác nhận vụ việc này.

Tuy nhiên, thông tin nêu trên được đưa ra trùng khớp với xác nhận của một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ về việc đặc nhiệm nước này đã bắt đầu chiến dịch nhằm vào các kho chứa vũ khí hoá học của IS tại Iraq.

Theo các nguồn tin, Sleiman Daoud al-Afari được cho là đã cung cấp các thông tin quan trọng như làm thế nào IS có thể đưa khí mù tạt vào các quả đạn pháo. Hiện có tin cho biết tên này đang bị giam giữ ở Irbil, một thành trì của người Kurd ở miền Bắc Iraq.

Tờ New York Times cho biết tên al-Afari đang bị thẩm vấn về những kế hoạch sử dụng khí mùa tạt của IS tại Syria và Iraq. Trong khi đó, Uỷ ban Chữ Thập đỏ Quốc tế cũng đã cử nhân viên tới tiếp cận al-Afari sau khi có thông tin về việc Mỹ bắt giữ được tên này. Tuy nhiên, không có thêm thông tin chi tiết về chuyến thăm này.

Cùng ngày, trả lời hãng tin BBC của Anh, một người phát ngôn của Lầu Năm Góc cho biết: "Tôi không thể xác nhận thông tin. Điều tôi có thể nói với bạn lúc này rằng lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã bắt đầu chiến dịch ở Iraq. Song chúng tôi không thể cung cấp thông tin chi tiết về các nhiệm vụ vì điều này đe doạ tới sự an toàn của họ. Mục tiêu của chiến dịch là bắt giữ các thủ lĩnh của IS. Bất cứ sự bắt giữ nào cũng là ngắn hạn và là chiến dịch phối hợp với lực lượng Iraq".

Tháng trước, Tổ chức Cấm Vũ khí Hoá học (OPCW) cho biết khí mù tạt đã được IS sử dụng trong những đợt tấn công nhằm vào lực lượng người Kurd ở Iraq. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên vũ khí hoá học được sử dụng kể từ sau giai đoạn của chính quyền Saddam Hussein.

Ngọc Anh

Tổng hợp