1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ bán 60 tên lửa Patriot cho Kuwait

(Dân trí) - Lầu Năm Góc hôm qua đã công bố kế hoạch bán 60 tên lửa Patriot cho Kuwait trong một hợp đồng trị giá 4,2 tỷ USD trong bối cảnh nước này tìm cách tăng cường lực lượng quốc phòng nhằm chống lại mối đe dọa bên ngoài.

 
Tổ hợp tên lửa Patriot của Mỹ.

Tổ hợp tên lửa Patriot của Mỹ.

Trước đó, hôm 20/7, Cục hợp tác an ninh quốc phòng của Mỹ (DSCA), cơ quan phụ trách việc bán vũ khí cho nước ngoài, đã thông báo cho quốc hội về ý định của thương vụ trên.

Quốc hội Mỹ có 30 ngày để đưa ra bất kỳ sự phản đối nào, nếu có. Nếu không có trở ngại gì thì hợp đồng bán vũ khí với Kuwait coi như có giá trị sau thời gian chờ đợi hết hạn.

Theo tin từ DSCA, thương vụ này gồm có 60 tên lửa Patriot với các khả năng tiên tiến (PAC-3), 20 cụm bệ phóng, 4 hệ thống rada và trung tâm điều khiển, huấn luyện nhân sự và các thiết bị đào tạo, và phụ tùng thay thế.

Nguồn tin cho hay: “Kuwait sẽ sử dụng các tên lửa Patriot loại cải tiến (PAC-3) và các thiết bị để nâng cao khả năng phòng thủ tên lửa của mình, tăng cường quốc phòng và ngăn chặn các mối đe dọa khu vực”.

Đầu năm nay, tại một diễn đàn hội tụ đại diện của Mỹ với 6 nước thành viên của Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC) - Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ả-rập Xê-út và  UAE, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đề xuất xây dựng một lá chắn tên lửa để bảo vệ các nước Ả-rập trong khu vực trước Iran.

6 nước thành viên GCC đều là khách hàng lớn mua vũ khí của Mỹ.

Theo cơ quan nghiên cứu của quốc hội Mỹ, Kuwait hiện đang sở hữu các tên lửa Patriot. Năm 1992, nước này mua 210 tên lửa Patriot thế hệ cũ và 25 trạm phóng. Sau đó, năm 2007 lại mua thêm 140 quả.
Phạm Ngọc Uyển
Theo Defense News