1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ bán 4 tàu chiến hiện đại cho Ả-rập Xê-út

(Dân trí) - Chính phủ Mỹ hôm qua đã loan báo thỏa thuận bán cho Ả-rập Xê-út 4 tàu chiến hiện đại trị giá 11 tỷ USD trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực đang có dấu hiệu leo thang.

 


Ảnh minh họa tàu chiến USS Fort Worth của Mỹ (Ảnh: AFP)

Ảnh minh họa tàu chiến USS Fort Worth của Mỹ (Ảnh: AFP)

Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ đã gửi thông báo lên Quốc hội Mỹ về quyết định trên của Bộ Ngoại giao và đang chờ được thông qua lần cuối.

“Thương vụ này sẽ nâng cao an ninh cho đối tác chiến lược (của Mỹ) trong khu vực, vốn đã và đang là một lực lượng quan trọng cho tiến trình ổn định chính trị và kinh tế ở Trung Đông”, tuyên bố của Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ nêu rõ.

Bốn tàu chiến được Mỹ bán cho Ả-rập Xê-út thuộc phiên bản tàu chiến “mặt nước đa nhiệm”, có khả năng mang theo hàng chục tên lửa hải đối không Sea Sparrow và tên lửa chống hạm Harpoon. Các tàu chiến hành có kích thước tương đối nhỏ nhưng được thiết kế có thể di chuyển nhanh và cơ động ở những vùng nước nông.

Nếu được Quốc hội Mỹ thông qua, thương vụ trên có thể sẽ làm nóng cuộc chạy đua vũ trang tại Trung Đông, nơi đang có rất nhiều cuộc chiến đan xen với các thế lực cả ở trong và ngoài khu vực.

Hiện Ả-rập Xê-út đang tìm cách hiện đại hóa hạm đội phía Đông của nước này để đối phó với các lực lượng của Iran ở vùng Vịnh.

Vũ Anh

Theo AFP

 

Mỹ bán 4 tàu chiến hiện đại cho Ả-rập Xê-út - 2