1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ bác tuyên bố của Triều Tiên về thiết bị hạt nhân thu nhỏ

(Dân trí) - Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ ngày 20/5 đã lên tiếc bác bỏ tuyên bố của Triều Tiên về khả năng thu nhỏ thiết bị hạt nhân để gắn lên đầu tên lửa. Dù vậy Washington tin rằng tên lửa Triều Tiên có thể đe dọa tới lục địa Mỹ và các đồng minh.

Triều Tiên hiện sở hữu nhiều loại tên lửa khác nhau (Ảnh: Telegraph)
Triều Tiên hiện sở hữu nhiều loại tên lửa khác nhau (Ảnh: Telegraph)

Thông tin trên được ông Patrick Ventrell, người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia của Nhà Trắng đưa ra, ít giờ sau khi Bình Nhưỡng khẳng định đã phát triển được công nghệ thu nhỏ thiết bị hạt nhân để gắn lên đầu tên lửa.

“Đánh giá của chúng tôi về năng lực hạt nhân của Triều Tiên vẫn không đổi. Chúng tôi không nghĩ rằng họ có được năng lực thu nhỏ vũ khí”, Ventrell nhận định.

Bình Nhưỡng khẳng định họ đã làm chủ được năng lực bắn các đầu đạt thu nhỏ sử dụng tên lửa tầm xa có độ chính xác cao.

Việc giảm kích thước đầu đạn hạt nhân tới mức có thể gắn lên một tên lửa sẽ là bước bứt phá lớn trong việc xây dựng năng lực răn đe thực thụ, và Bình Nhưỡng từng tuyên bố có được năng lực thu nhỏ này.

Theo ông Ventrell, Bình Nhưỡng “đang nghiên cứu phát triển một số tên lửa tầm xa, bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa, có thể thực sự đe dọa các đồng minh của chúng ta và lục địa Mỹ”.

“Đó là lí do vì sao chính quyền đang nỗ lực cải thiện các hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực và tại lục địa, và tiếp tục phối hợp với các thành viên khác của đàm phán 6 bên để đưa Triều Tiên quay lại tuân thủ với cam kết không phổ biến vũ khí”.

Thanh Tùng
Theo AFP