Mỹ bác đề xuất hòa bình, Iran cảnh báo đáp trả không ngờ

(Dân trí) - Nhà đàm phán hàng đầu của Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, tuyên bố Tehran “sẵn sàng cho mọi phương án” trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Mỹ tiếp tục bế tắc.

Mỹ bác đề xuất hòa bình, Iran cảnh báo đáp trả không ngờ - 1

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf (Ảnh: Reuters).

“Các lực lượng vũ trang của chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa ra một lời đáp trả mang tính bài học cho bất kỳ hành động khiêu khích nào... Chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng cho mọi phương án. Họ sẽ phải bất ngờ”, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố trên mạng xã hội ngày 11/5.

Cuối ngày, ông Ghalibaf cho biết trong một bài đăng khác rằng “không có giải pháp nào khác ngoài việc chấp nhận các quyền của người dân Iran như đã được nêu ra trong đề xuất 14 điểm” mà Iran đã chuyển đến Mỹ thông qua Pakistan hồi đầu tháng này.

“Bất kỳ cách tiếp cận nào khác sẽ hoàn toàn không đi đến kết quả, không có gì ngoài thất bại này đến thất bại khác. Họ càng chần chừ lâu, người Mỹ sẽ càng phải trả giá đắt cho việc đó”, ông cảnh báo.

Những tuyên bố trên được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đề xuất hòa bình mới nhất của Iran là “không thể chấp nhận được” và nói rằng lệnh ngừng bắn đang “nguy kịch”.

Các quan chức Iran liên tục nhấn mạnh rằng Tehran tìm kiếm hòa bình và ổn định khu vực, tuy nhiên sẽ không bao giờ do dự bảo vệ chủ quyền bằng toàn bộ sức mạnh khi các “lằn ranh đỏ” bị vượt qua.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Trump cũng đặt ra các “lằn ranh đỏ” đối với Iran, trong đó có việc Tehran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, đảm bảo tự do hàng hải ở eo biển Hormuz, tuyến đường biển huyết mạch đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Những điều này tiếp tục là điểm nghẽn đối với các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Alan Eyre, một thành viên chủ chốt trong đội ngũ đàm phán của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, cho rằng việc đạt được một thỏa thuận với Iran hiện nay "khó khăn hơn nhiều" so với thời điểm ông tham gia đàm phán thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran và các cường quốc thế giới.

Ông Eyre, hiện là nghiên cứu viên tại Viện Trung Đông, cũng cho biết Iran "ít có khả năng" đạt được thỏa thuận hơn so với năm 2015. Ông giải thích, điều này là do hiện nay Iran có một ban lãnh đạo cứng rắn hơn và có nhiều vấn đề được đưa lên bàn đàm phán hơn là chỉ riêng chương trình hạt nhân, đặc biệt là vấn đề eo biển Hormuz.

"Vì vậy, sẽ khó khăn hơn rất nhiều để đạt được một thỏa thuận vào lúc này với chính quyền Iran hiện tại", ông Eyre nói.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, những nhà lãnh đạo mới của Iran đã tỏ ra "hợp lý hơn”, song điều đó vẫn chưa tạo ra được một thỏa thuận nào. Ông khẳng định rằng chính quyền Iran “sẽ phải khuất phục” trong các cuộc đàm phán với Mỹ. “Tôi sẽ đối đầu với họ cho đến khi họ thực hiện một thỏa thuận”, ông Trump nói.

Theo PressTV