1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ, Anh sơ tán hàng trăm công dân khỏi Yemen

(Dân trí) – Mỹ và Anh đang gấp rút cho sơ tán hàng trăm công dân và các nhân viên ngoại giao cấp thấp ra khỏi Yemen do nguy cơ “cực kỳ cao” có thể xảy ra tấn công khủng bố.

H
Hành khách trên đường đến phòng chờ của phi trường quốc tế trong thủ đô Sanaa ngày 6/8.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói rằng Mỹ đã điều động một máy bay vận tải quân sự tới Yemen để hỗ trợ việc sơ tán.

“Một máy bay vận tải quân sự đã được điều tới Yemen ngày 6/8 để đón các nhân viên ngoại giao và du khách Mỹ  vì ngày càng có thêm quan ngại về khả năng có thể xảy ra tấn công khủng bố ở Yemen”, bà Jen Psaki cho biết trong thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Thông cáo cũng cho biết các cuộc tấn công nhiều khả năng xuất phát từ bán đảo A-rập.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc George Little xác nhận không quân Mỹ đã sơ tán các nhân viên ngoại giao không quan trọng khỏi thủ đô Sanna của Yemen vào sáng qua.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói khoảng 50 – 100 nhân viên ngoại giao và công dân Mỹ đã rời Yemen trên máy bay vận tải quân sự C-17 vào rạng sáng và được đưa tới căn cứ không quân Ramstein ở Đức.

Tuy nhiên, hàng chục binh sĩ Mỹ vẫn ở lại Yemen, bao gồm cả những người bảo vệ an ninh cho Đại sứ quán và những người đang làm nhiệm vụ huấn luyện cho binh sĩ sở tại.

Cùng ngày, Anh cũng đã tạm thời rút hết nhân viên đại sứ quán ở Yemen về nước với lý do tương tự.

Quyết định sơ tán công dân được đưa ra sau khi tình báo Mỹ chặn thu được một cuộc đàm thoại giữa hai thành viên chóp bu của tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda, trong đó chúng có nói về các kế hoạch tấn công khủng bố. Ngoài ra, thông tin tình báo cũng cho thấy trong vài ngày qua đã có một lượng lớn các phần tử al-Qaeda đổ về Yemen từ nhiều ngả khác nhau.

Đây cũng là nguyên nhân khiến Bộ Ngoại giao Mỹ đã quyết định đóng cửa 25 đại sứ quán và các cơ sở ngoại giao ở nước ngoài, phần lớn tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi.

Lệnh đóng cửa được áp dụng từ ngày 4/8 và sau đó được gia hạn đến hết tuần đối với 19 cơ quan ngoại giao trong số này.

Ngoài Mỹ, một vài nước châu Âu như Anh, Pháp, Đức cũng tạm thời đóng cửa đại sứ quán ở Yemen và một số quốc gia Hồi giáo khác.

Đại sứ quán Mỹ ở Mauritius cũng đã được lệnh đóng cửa từ ngày 6/8 đến 10/8 trong khi khuyến cáo đi lại đối với công dân Mỹ trên phạm vi toàn cầu vẫn được giữ nguyên.

Các nghị sĩ Mỹ cho biết nguy cơ khủng bố lần này là "nghiêm trọng nhất" trong nhiều năm qua.

Vũ Anh
Theo AP