1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ, Anh hỗ trợ Thái Lan tìm đội bóng mắc kẹt trong hang

(Dân trí) - Lực lượng quân đội Mỹ và các thợ lặn Anh đã tham gia cùng lực lượng cứu hộ Thái Lan trong nỗ lực tìm kiếm 12 thành viên đội bóng thiếu niên và huấn luyện viên nghi bị mắc kẹt trong hang động ngập nước 5 ngày qua.


Đồ họa mô tả vụ 13 người mắc kẹt trong hang ngập nước (Ảnh: BBC)

Đồ họa mô tả vụ 13 người mắc kẹt trong hang ngập nước (Ảnh: BBC)

Hãng tin AFP đưa tin, lực lượng quân đội Mỹ và các thợ lặn Anh đã tham gia vào công cuộc tìm kiếm và giải cứu 13 người đang mắc kẹt trong hang động ở phía Bắc Thái Lan 5 ngày qua.

Theo BBC, đội bóng đá thiếu niên gồm 12 cầu thủ tuổi từ 11-16 và huấn luyện viên của đội đã đi vào hang động Tham Luang Nang Non ở tỉnh Chiang Rai để thám hiểm từ ngày 23/6 và mắc kẹt tại đây sau một trận mưa lớn.

Do nước dâng lên quá cao đã chặn lối ra nên 13 người này được cho là vẫn đang kẹt lại trong hang động. Mưa lớn đã ngăn cản nỗ lực của đội ngũ tìm kiếm cứu hộ, khi nước tiếp tục ồ ạt tràn vào bên trong khiến các thợ lặn phải quay đầu ra.

Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan cho biết khoảng 30 thành viên thuộc Bộ tư lệnh Mỹ ở Thái Bình Dương (USPACOM) đã tham gia nỗ lực tìm kiếm và đang nghiên cứu phương án xâm nhập vào hang động. Khoảng 3 chuyên gia trong lĩnh vực lặn của Anh đã tới hang để nghiên cứu tình hình.

Tính đến thời điểm này, Thái Lan đã huy động hơn 1.000 người gồm thợ lặn của hải quân, cảnh sát, quân nhân, lực lượng vệ binh và các quan chức tới khu vực hang động hỗ trợ hoạt động cứu nạn.

Ngày 28/6, đội cứu hộ đã tính đến phương án xâm nhập hang động bằng cách khác, do cửa chính vào hang đã bị nước lấp đầy. Phương án dùng máy bơm không hiệu quả khi lượng mưa quá lớn và nước bơm ra có quá nhiều bùn và cặn.

Phó giám đốc lực lượng cảnh sát quốc gia Thái Lan Wirachai Songmetta cho biết cảnh sát đang nghiên cứu một lối xuống dài 1 km ở phía bên phải hang. Hiện thời, đội cứu hộ đang nghiên cứu lối vào dài 7 km ở phía bên trái dẫn đến một hang phụ mà phía cứu hộ tin rằng 12 cầu thủ thiếu niên và huấn luyện viên đang mắc kẹt tại đó.

Chính quyền Thái Lan ngày 28/6 cho hay họ đang cân nhắc tới phương án khoan một hỗ từ trên xuống để tạo nên một lối vào khác trong hang ngập nước.

Tin nhắn mà các cầu thủ thiếu niên để lại cho thấy họ dường như có mang theo đồ ăn trước khi đi vào hang chính. Quan chức Thái Lan cho hay nếu 13 người ở trên một hang đủ cao hơn so với mức nước tràn vào, họ sẽ có cơ hội sống sót cao hơn. Mối nguy lớn nhất cho những trẻ em này là chúng có thể bị hạ thân nhiệt hoặc thiếu dưỡng khí.

Theo BBC, hang động Tham Luang Nang Non, nằm gần biên giới với Myanmar, là một địa điểm du lịch sâu 6 km xuống lòng đất. Hang này dài thứ 4 Thái Lan và vào mùa mưa, nước có thể ngập tới sâu 5 m trong hang.


Mưa lớn và lụt lội trong hang đã khiến quá trình tìm kiếm bị gián đoạn, buộc giới chức Thái Lan phải tìm kiếm phương án khác để xâm nhập được vào nơi 13 người nghi bị mắc kẹt. (Ảnh: EPA)

Mưa lớn và lụt lội trong hang đã khiến quá trình tìm kiếm bị gián đoạn, buộc giới chức Thái Lan phải tìm kiếm phương án khác để xâm nhập được vào nơi 13 người nghi bị mắc kẹt. (Ảnh: EPA)

Hình ảnh gần nhất của đội bóng thiếu niên trước khi mất tích. (Ảnh: Facebook)
Hình ảnh gần nhất của đội bóng thiếu niên trước khi mất tích. (Ảnh: Facebook)

Đức Hoàng

Tổng hợp