1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: 39.000 người chết vì Covid-19, các bang bắt đầu nới phong tỏa

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, Mỹ đã qua đỉnh dịch Covid-19 và một số bang sẽ bắt đầu nới lỏng các lệnh hạn chế để mở cửa kinh tế trong vài ngày tới.

Mỹ: 39.000 người chết vì Covid-19, các bang bắt đầu nới phong tỏa - 1

Mỹ hiện có nhiều người tử vong vì Covid-19 nhất thế giới. (Ảnh minh họa: Reuters)

Theo số liệu trên trang web Worldometer, tính đến chiếu 18/4 theo giờ địa phương, Mỹ có tổng cộng 38.920 người chết vì Covid-19, tăng gần 1.800 ca so với một ngày trước đó. Số ca nhiễm mới cũng tăng hơn 27.000 lên xấp xỉ 737.000 ca.

Tại cuộc họp báo hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên rằng: "Chúng ta tiếp tục thấy nhiều dấu hiệu tích cực rằng dịch Covid-19 đã lập đỉnh". Chủ nhân Nhà Trắng cho biết thêm, một số bang sẽ nới lỏng các lệnh hạn chế trong vài ngày tới. Cụ thể, Texas và Vermont sẽ cho một số doanh nghiệp nhất định hoạt động trở lại từ ngày mai 20/4 và vẫn tiếp tục các biện pháp giãn cách xã hội, Montana bắt đầu dỡ hạn chế vào ngày 24/4.

Tại cuộc họp báo một ngày trước đó, ông Trump nói: "Tôi nghĩ sẽ có 29 bang sớm mở cửa trở lại. Mỗi ngày chúng ta lại tiến gần hơn đến tương lai mà tất cả chúng ta đều mong đợi. Chúng ta đang ở rất rất gần ánh sáng ở cuối đường hầm".

Trong khi đó, một số thống đốc cảnh báo, họ sẽ không mở cửa nền kinh tế quá sớm cho đến khi có thể thực hiện thêm nhiều xét nghiệm Covid-19. Các lãnh đạo doanh nghiệp cũng cho rằng, nước Mỹ phải thực hiện được xét nghiệm Covid-19 hàng loạt trước khi doanh nghiệp của họ có thể hoạt động bình thường trở lại. Về điều này, ông Trump khẳng định, "năng lực xét nghiệm của Mỹ ngày càng tốt lên", xong không đưa ra minh chứng cụ thể.

Thông tin được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Trump công bố bản hướng dẫn về việc nối lại hoạt động kinh tế chia làm 3 giai đoạn. Tuy vậy, đến nay vẫn còn nhiều bất đồng giữa chính quyền liên bang và chính quyền địa phương về thời gian, cách thức mở cửa nền kinh tế trở lại do lo ngại đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh trở lại. Giới chuyên gia cảnh báo, Mỹ chỉ nên mở cửa kinh tế trở lại khi đảm bảo thực hiện thêm nhiều xét nghiệm nữa.

Minh Phương

Theo Reuters