1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: 34 sỹ quan điều khiển tên lửa hạt nhân gian lận trong kỳ sát hạch

(Dân trí) - Không quân Mỹ hôm qua (15/1) đã công bố một vụ bê bối thi cử được cho là lớn nhất trong lịch sử lực lượng hạt nhân, khi 34 sỹ quan được cấp chứng chỉ điều khiển tên lửa hạt nhận bị phát hiện gian lận trong kỳ kiểm tra sát hạch.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Thông tin gây chấn động trên được chính Bộ trưởng không quân Mỹ, bà Deborah Lee James công bố với báo giới trong ngày hôm qua (15/1). Những người có liên quan đều đã bị tước chứng chỉ.

Những người này rõ ràng đã nhắn tin cho nhau trong lúc tham dự một buổi kiểm tra kiến thức hàng tháng về cách thức vận hành tên lửa. Con số 34 người nêu trên bao gồm cả những người đã gian lận và những người có thể biết đến vụ việc nhưng không trình báo.

Vụ gian lận, được phát hiện trong một cuộc điều tra khác liên quan đến sử dụng ma túy, là bê bối mới nhất liên quan đến các quân nhân Mỹ được giao trọng trách bảo dưỡng và vận hành 450 tên lửa hạt nhân của nước này.

Tổng cộng, bê bối sử dụng ma túy trước đó đã khiến 11 sỹ quan không quân thuộc 6 căn cứ tại Mỹ và Anh phải đối diện với án kỷ luật. Trong số 3 sỹ quan phóng tên lửa dính líu đến bê bối ma túy, 2 người đóng quân tại căn cứ không quân Malmstrom ở Mantana, và một người thuộc biên chế của căn cứ không quân F.E. Warren, bang Wyoming. Và hai người ở tại Malmstrom cũng nằm trong số binh sỹ gian lận thi cử.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Lầu năm góc, bà James cho biết 600 sỹ quan tên lửa trong toàn lực lượng không quân sẽ phải làm kiểm tra lại, trong đó có gần 200 người tại Malmstrom. Bà khẳng định lực lượng tên lửa cần sự tập trung, và trong khi các biện pháp chấn chỉnh tức thời được tiến hành, các lãnh đạo không quân đang có kế hoạch thực hiện những biện pháp dài hạn.

Hồi tuần trước, Lầu năm góc đã công bố vụ điều tra bê bối sử dục ma túy với 10 sỹ quan - 9 người có hàm trung úy và một đại úy - tại 9 căn cứ. Dù vậy thông tin chi tiết về vụ việc chưa được công bố, người việc xác nhận những sỹ quan này bị nghi sở hữu “các loại ma túy giải trí”. Hiện số người bị điều tra đã tăng lên thành 11 người.

Thanh Tùng
Theo AP