1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mục tiêu cuối cùng của Iran: “Hất cẳng toàn bộ lính Mỹ khỏi Trung Đông”

(Dân trí) - Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã tiết lộ mục tiêu cuối cùng của nước này sau vụ Mỹ không kích giết chết tư lệnh cấp cao của Tehran.

Mục tiêu cuối cùng của Iran: “Hất cẳng toàn bộ lính Mỹ khỏi Trung Đông” - 1

Lính nhảy dù Mỹ tại căn cứ không quân ở Kuwait. (Ảnh: Reuters)

Trong bình luận trên mạng xã hội Twitter ngày 8/1, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết Tướng Qasem Soleimani, Tư lệnh Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, đã đấu tranh cho cuộc chiến chống khủng bố anh hùng nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Al Qaeda.

Ông Rouhani cho biết nếu không nhờ những nỗ lực của các tướng lĩnh Iran, các quốc gia châu Âu “bây giờ vẫn đang gặp nhiều nguy hiểm”.

“Câu trả lời cuối cùng của chúng tôi cho vụ ám sát ông ấy (Qasem Soleimani) là đuổi toàn bộ lực lượng Mỹ ra khỏi khu vực”, Tổng thống Iran nhấn mạnh.

Tuyên bố của Tổng thống Soleimani được đưa ra sau khi Iran tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào 2 căn cứ tại Iraq, nơi có lính Mỹ đồn trú, vào sáng sớm nay. Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei gọi cuộc tấn công này là “cú tát vào mặt Mỹ”, nhưng vẫn chưa đủ để đẩy quân đội Mỹ ra khỏi khu vực.

Một số nước châu Âu đã viện dẫn lý do an ninh khi thông báo rút một phần lực lượng quân sự khỏi Iraq. Quốc hội Iraq cũng thông qua một nghị quyết kêu gọi các lực lượng quân sự nước ngoài rời khỏi Iraq, vài ngày sau cuộc không kích của Mỹ tại Iraq giết chết Tướng Soleimani.

Giới chức Iran nghi ngờ không chỉ Mỹ mà cả Israel cũng liên quan tới vụ không kích bằng máy bay không người lái nhằm vào khu vực gần sân bay ở Baghdad khiến tư lệnh Iran thiệt mạng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm nay tuyên bố sẽ đáp trả mạnh tay nếu Iran tấn công Israel để “trả thù” vụ ám sát Tướng Soleimani.

“Chúng tôi vẫn luôn sát cánh trong việc đối phó với những người tìm cách giết chúng tôi. Chúng tôi giữ vững quyết tâm và lực lượng. Bất kể ai tìm cách tấn công chúng tôi đều sẽ phải hứng chịu đòn giáng khốc liệt nhất”, ông Netanyahu tuyên bố trong cuộc họp báo tại Jerusalem.

Thủ tướng Israel cáo buộc Tướng Soleimani đứng sau cái chết của “vô số người dân vô tội”, gây bất ổn “nhiều” quốc gia và lan truyền “nỗi sợ hãi, đau đớn và thống khổ”.

Ông Netanyahu cho rằng Tổng thống Donald Trump nên được ca ngợi vì đã ra lệnh tiến hành cuộc không kích giết chết tướng Iran, thậm chí cáo buộc ông Soleimani là “trùm khủng bố” âm mưu thực hiện các vụ khủng bố trên toàn thế giới.

Thủ tướng Netanyahu khẳng định Israel sẽ “hoàn toàn sát cánh” với Mỹ trong cuộc đối đầu với Iran. Tuy nhiên, cho đến nay nhà lãnh đạo Israel vẫn không phát biểu nhiều về vụ ám sát tướng Iran, mà chỉ khẳng định vụ việc này là vấn đề riêng của Mỹ và không liên quan tới Israel.

Truyền thông Iran đưa tin Israel có thể trở thành mục tiêu bị tấn công nếu Mỹ đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa do Iran tiến hành vào sáng sớm nay.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết Tehran không nhận thấy có sự khác biệt giữa Israel và Mỹ trong việc “phạm tội” ám sát Tướng Soleimani. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng cảnh báo các đồng minh của Mỹ trong khu vực rằng, lãnh thổ của họ có thể sẽ trở thành mục tiêu tấn công của Iran nếu các căn cứ quân sự của Mỹ đặt ở những nước này được sử dụng làm nơi tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran.

Thành Đạt

Theo RT