1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mục đích thật của Nga đưa Su-35S sang Syria

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, các chiến đấu cơ tiên tiến nhất của Nga là Su-35S bắt đầu thực hiện “nhiệm vụ chiến đấu” tại Syria vào ngày 1-2.

Su-35S chính thức tham gia chiến đấu ở Syria

Thông tin Su-35S hiện diện ở Syria không còn là đồn đoán chưa được xác minh. Bộ quốc phòng Nga ngày 1-2 đã chính thức tuyên bố đặt 4 siêu tiêm kích thế hệ 4++ của Nga là Su-35S vào trạng thái chiến đấu, ở sân bay Hmeymim-Latakia của Syria.

Như vậy, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận việc đưa đến Syria những chiến đấu cơ Su-35S, chính thức công khai việc loại tiêm kích hàng đầu thế giới này được triển khai ở Syria và cũng là lần tham chiến đầu tiên của dòng tiêm kích được coi là đối trọng của cả F-35 và F-22 này.

Theo trang blog của Livejournal, vào ngày 30-01-2016, Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga tại căn cứ không quân Hmeymim, thuộc tỉnh Latakia của Syria đã tiếp nhận và triển khai thêm 4 chiếc tiêm kích đa năng được coi là hiện đại nhất của không quân nước này hiện nay là Su-35S.

Các tiêm kích hiện đại nhất của lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga đã sử dụng chiến thuật cũ là tiến hành chuyến bay bí mật từ sân bay Privolga (vùng Astrakhan), bay núp bóng máy bay chở khách Tu-154M của không quân Nga (số đăng ký RA-85.042).

Thậm chí trên trang Blog còn có hình ảnh 4 chiếc máy bay này trên đường bay sang Syria, được tung ra sau khi chúng đã hiện diện ở Hmeymim. Theo hình ảnh, 4 máy bay lần lượt mang số hiệu là 03, 04, 05 và 06, tương ứng với số serie xuất xưởng là 02.517, 02.518, 02.619, và 02.620.

Tiêm kích Su-35S của Nga được đánh giá mạnh nhất trong dòng chiến đấu cơ thế hệ 4
Tiêm kích Su-35S của Nga được đánh giá mạnh nhất trong dòng chiến đấu cơ thế hệ 4

Những bức ảnh chụp bốn chiếc Su-35S cho thấy, chúng đã lần đầu tiên được lắp bộ khí tài gây nhiễu điện tử (EW) dạng pod lắp ở đầu cánh thế hệ mới là L-265M10 - một phần của Tổ hợp Tác chiến điện tử tiêu chuẩn L-175M10-35S "Khibiny-M" dành cho Su-35.

Trong buổi họp báo chính thức ngày 1-2, đại diện của Bộ Quốc phòng Nga là Trung tướng Igor Konashenkov chính thức xác nhận, kể từ tuần này, tham gia thực hiện nhiệm vụ chiến đấu tại căn cứ không quân Hmeymim ở Latakia có cả các máy bay tiêm kích siêu cơ động Su-35S.

Như vậy là, ngoài các máy bay cường kích và ném bom thế hệ cũ như Su-24 và Su-25 thì hầu như những tiêm kích hiện đại nhất, từ Su-27SM, Su-30SM, Su-34, cho đến Su-35S đã lần lượt tham chiến ở Syria. Chiến dịch không kích IS ở Syria quả là cơ hội thực chiến tuyệt vời cho lực lượng không quân Nga.

Nga triển khai Su-35S sang Syria diễn ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa cáo buộc máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 của Nga đã tiếp tục xâm phạm không phận nước này vào ngày 29-1, bất chấp việc nước này đã nhiều lần “cảnh báo bằng cả tiếng Nga lẫn tiếng Anh”.

Thổ Nhĩ Kỳ - với sự ủng hộ của Mỹ, đã mang NATO ra đe dọa và tuyên bố hành động trên của Nga là một dấu hiệu rõ ràng nhằm gia tăng căng thẳng trong khu vực và Moscow sẽ phải nhận những hậu quả xấu mới do hành động thiếu trách nhiệm này.

Các máy bay Su-35 Nga trên đường bay snag Syria
Các máy bay Su-35 Nga trên đường bay snag Syria

Nga thử nghiệm thực chiến các siêu tiêm kích Su-35S

Theo nguồn tin của báo Kommersant từ các cơ quan tác chiến, “lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu Nga đã quyết định tiến hành thử nghiệm lần đầu tiên các tiêm kích thế hệ mới nhất Su-35S trong điều kiện chiến đấu ở Syria”, đã hiện diện ở Syria từ ngày 29-1.

Theo nguồn tin, các chiến đấu cơ Su-35S đã bay chuyển trường thành công từ một sân bay miền nam của Nga, sang tham gia thành phần cụm không quân hỗn hợp của lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga (VKS) ở căn cứ Hmeymim, hiện đang triển khai hơn 70 máy bay và trực thăng.

Căng thẳng trên bầu trời Syria lại tiếp tục leo thang khi một số chuyên gia Nga khẳng định, trong bối cảnh chiến lược lật đổ chính quyền Assad trong 5 năm qua đang đổ vỡ, với sự liều lĩnh của mình, chính quyền Erdogan hoàn toàn có thể ra lệnh bắn rơi máy bay Nga một lần nữa.

Chuyên gia quân sự Nga Victor Baranez cho biết, Su-35S là mẫu máy bay siêu cơ động được hiện đại hóa sâu, có khả năng tấn công góc hẹp và thay đổi chế độ bay rất linh hoạt. Sự hiện diện của nó trên chiến trường Syria là sự thể nghiệm những công nghệ hàng không quân sự mới nhất của Nga.

Máy bay được nâng cấp trên nền tảng Su-27 với với cấu trúc gia cố vững chắc hơn, bảo đảm tiêm kích có thời gian hoạt động đến 30 năm. Nét đặc sắc đáng chú ý nhất của máy bay là hệ thống điện tử mới, radar mới và động cơ mới.

Su-35S là máy bay chiến đấu thế hệ 4++ một chỗ ngồi được lắp đặt động cơ phản lực vector Saturn 117S (AL-41F-1S), giúp nó có thể bay ở độ cao 19 km với tốc độ 2.500 km/h, phạm vi hoạt động 3.400 km và bán kính chiến đấu 1.400 km.

Su-35 thuộc dòng tiêm kích hạng nặng, được trang bị 1 khẩu pháo 30mm cho cận chiến và 12 điểm treo vũ khí. Lượng bom đạn mang theo tối đa là 8 tấn, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tác chiến đa nhiệm trên không, mặt đất và chống hạm.

Su-35S cũng được trang bị tất cả các loại vũ khí tối tân nhất của Nga, như tên lửa không đối không tầm xa, tên lửa tấn công ngoài khu vực phòng không, tên lửa chống hạm, tên lửa chống radar, bom điều khiển chính xác và bom không điều khiển.

Chuyên gia Nga cho rằng, đối phó với F-16 không cần đến Su-35S, mà đây là có hội tuyệt vời để Nga quảng bá Su-35
Chuyên gia Nga cho rằng, đối phó với F-16 không cần đến Su-35S, mà đây là có hội tuyệt vời để Nga quảng bá Su-35

Về hệ thống radar điều khiển hỏa lực, Su-35 sử dụng radar mảng pha thụ động IRBIS-E (PESA), cự ly phát hiện máy bay thông thường lên tới 350km, tàu chiến cỡ lớn là 400km. Đặc biệt nó có khả năng phát hiện các loại máy bay tàng hình có bề mặt tán xạ radar dưới 3m ở khoảng cách xa 100 - 150 km.

Radar IRBIS-E (PESA) là công nghệ đỉnh cao trên thế giới. Với mô hình thiết kế vừa sục sạo vừa theo dõi, Su-35 có thể cùng lúc bắt chết 30 mục tiêu và đồng loạt phóng 8 quả tên lửa dẫn đường bằng radar chủ động, để tấn công 8 mục tiêu khác nhau.

Hiện nay, các máy bay ném bom ở Syria khi xuất kích đều có sự yểm trợ của các tiêm kích hộ tống. Cùng với hệ thống vũ khí mạnh, Su-35S quả là “cỗ máy chiến đấu” rất đáng gờm trên không trung, bảo vệ vững chắc cho các máy bay ném bom Nga ở Syria.

Tuy nhiên, một số chuyên gia quân sự Nga cho rằng, sự hiện diện của Su-35S ở Syria là không cần thiết. Ngay cả để đối phó với các tiêm kích tiên tiến nhất của Thổ Nhĩ Kỳ là F-16, Nga chỉ cần sử dụng đến tiêm kích Su-27SM và Su-30SM là quá đủ.

Theo Sputnik, các phi công, kỹ sư, nhà thiết kế Nga hiện đang có cơ may tuyệt vời để kiểm tra tính năng máy bay mới trong thực tế hoạt động chiến sự. Chiến dịch quân sự chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria chính là cơ hội để Nga quảng bá máy bay trên thị trường thế giới.

Theo Toàn Thắng

Đất Việt