1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Một nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ tử vong do Covid-19

(Dân trí) - Một nhân viên làm việc tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington đã tử vong vì mắc Covid-19, nâng tổng số người chết trong đội ngũ nhân viên toàn cầu của cơ quan này lên 5 người.

Một nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ tử vong do Covid-19 - 1

Trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ tại Washington. (Ảnh: AFP)

Reuters ngày 14/4 dẫn lời ông William Walters, giám đốc điều hành hoạt động y tế của Cục Y tế Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết: “Nhân viên này đã qua đời hồi cuối tuần. Ông ấy đã phải nhập viện một thời gian để điều trị Covid-19”.

Ông Walters cho biết thêm, người này là một nhân viên dân sự của Bộ Ngoại giao Mỹ và đã không đến cơ quan hơn 2 tuần qua. Ngoài ra, do vấn đề bảo mật thông tin, ông không cung cấp thêm chi tiết liên quan đến nhân viên trên như chức vụ của người này.

Đây là nhân viên thứ 5 của Bộ Ngoại giao Mỹ trên toàn cầu tử vong do Covid-19, trong đó 3 trường hợp là nhân viên trong các phái đoàn ngoại giao tại các nước sở tại, trường hợp thứ 4 là một nhà thầu ở New York tử vong hồi tuần trước.

Dịch Covid-19 khởi phát từ Trung Quốc cuối năm 2019 đến nay đã lan ra hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến hơn 1,92 triệu người mắc bệnh và hơn 120.000 người tử vong.

Mỹ hiện là quốc gia có nhiều ca mắc bệnh và tử vong nhất với hơn 611.000 ca mắc Covid-19, trong đó gần 26.000 người đã tử vong.

Minh Phương
Theo Reuters