1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Một người Việt bị thương trong vụ nổ tại Campuchia

Vụ nổ lớn được cho là bom ngay tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia gây thương tích 4 người, trong đó có 1 người đàn ông Việt Nam.

Hôm 6/9, các hãng truyền thông Campuchia đồng loạt thông tin về vụ nổ bom ngay trên đường 163 khu vực 348 quận BKK 3 gây thương tích ít nhất 4 người.

Theo Khmer Times, những người bị thương gồm 1 người đàn ông mang quốc tịch Việt Nam.

Kênh Channel News Asia xác nhận, 2 trong số còn lại là người bản địa và có 3 chiếc xe bị hư hỏng.

Chiếc xe màu trắng vỡ tan cửa kính sau vụ nổ. Ảnh: Khmer Times
Chiếc xe màu trắng vỡ tan cửa kính sau vụ nổ. Ảnh: Khmer Times

Một vị cảnh sát giấu tên cho hay hai người đàn ông gồm 1 người Việt Nam và một người Ấn Độ 35 tuổi có tên Darmahendra Singh Kshetrinayun cùng với một người phụ nữ Campuchia được gửi tới điều trị tại Bệnh viện Calmette và Bệnh viện Khmer- Xô sau khi tấn công.

Khmer Times dẫn lời Saran Kamsoth, phát ngôn viên của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Campuchia nói rằng, cảnh sát vẫn chưa tìm thấy động cơ rõ ràng sau vụ tấn công.

Một nghi can đã bị bắt, nhưng cảnh sát vẫn đang trong quá trình thẩm vấn và không tiết lộ thêm điều gì.

Chiếc xe Lexus màu trắng được cho là của một quan chức thuộc Bộ Nông nghiệp trở về từ một phòng tập thể dục.

Thông tin từ phía người dân cho rằng đây là một vụ nổ bom song cũng có luồng thông tin cho rằng vụ nổ là một vụ tấn công bằng lựu đạn.

Dấu vết vụ nổ tại hiện trường (Ảnh: Strait Times)
Dấu vết vụ nổ tại hiện trường (Ảnh: Strait Times)

Strait Times cho hay, Đại sứ quán Ấn Độ tại Campuchia thông báo trên Twitter rằng một trong những công dân của mình đã bị thương và cố gắng phối hợp để xác định chi tiết hơn về vụ nổ.

Một người phụ nữ được đưa lên xe cứu thương. Ảnh: Strait Times
Một người phụ nữ được đưa lên xe cứu thương. Ảnh: Strait Times

Vụ nổ được cho là xảy ra vào khoảng 7h 40 phút tối 6/9 dường như có liên quan tới một chiếc xe Lexus màu trắng và gần bảo tàng diệt chủng của thành phố.

Cảnh sát phong tỏa đường phố, hỏi người dân và chụp ảnh hiện trường vụ nổ. Ảnh: Strait Times
Cảnh sát phong tỏa đường phố, hỏi người dân và chụp ảnh hiện trường vụ nổ. Ảnh: Strait Times

Cảnh sát trưởng Thành phố Phnom Penh - Trung tướng Sovann đã tới hiện trường lúc 8h tối qua.

Toàn bộ đường phố đã bị phong tỏa trong 2 giờ. Xe cứu thương cũng đã lập tức được đưa tới hiện trường.

Theo Quế Chi/Khmer Times, Channel News Asia, Strait Times

Đất Việt