1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Moscow có ca nhiễm virus corona đầu tiên

(Dân trí) - Giới chức Nga ngày 2/3 cho biết ca nhiễm virus corona đầu tiên tại thủ đô Moscow là một bệnh nhân từng tới Italia gần đây.

 
Moscow có ca nhiễm virus corona đầu tiên - 1

Khách du lịch đeo khẩu trang tại Quảng trường Đỏ ở Moscow. (Ảnh: Bloomberg)

Truyền thông Nga dẫn thông báo của đội đặc nhiệm chống dịch corona cho biết một thanh niên đã đổ bệnh vào ngày 21/2 khi đang đi du lịch tới Italia.

Theo RIA Novosti, người đàn ông 29 tuổi tên David Berov là người Moscow. Bệnh nhân đã quay trở lại Nga vào ngày 23/2 và bắt đầu có các triệu chứng viêm phổi.

Bệnh nhân sau đó đã nhờ tới sự trợ giúp y tế và nhập viện vào ngày 27/2. Kết quả xét nghiệm ngày 2/3 cho thấy người đàn ông này bị nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19), tuy nhiên các triệu chứng không quá nghiêm trọng.

Tính đến thời điểm hiện tại, gần 90.000 người bị lây nhiễm tại hơn 60 quốc gia, vùng lãnh thổ và hơn 3.000 người đã thiệt mạng vì virus corona chủng mới. Italia được xem là ổ dịch corona tại châu Âu khi có tới 52 người tử vong và hơn 2.000 người nhiễm Covid-19.

Nga cho đến nay vẫn đang nỗ lực để tránh sự lây lan của dịch corona bằng cách hạn chế việc đi lại và cấp thị thực.

Nga đã sơ tán về nước và cách ly những hành khách được sơ tán từ du thuyền Diamond Princess ở Nhật Bản. Ba trong số những người được hồi hương đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona.

Moscow đã hạn chế nhập cảnh với du khách Trung Quốc do lo ngại dịch corona. Ngoài ra, Moscow cũng tạm thời đóng cửa các tuyến đường sắt và dừng hầu hết các chuyến bay tới Trung Quốc.

Nga ngày 28/2 thông báo trục xuất 88 người nước ngoài vi phạm các quy định về cách ly phòng dịch corona.

Nga đã tiến hành các cuộc đột kích để phát hiện các trường hợp nghi nhiễm virus corona và sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để thực hiện các biện pháp cách ly.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Nga. Mặc dù là hai nước có chung một trong những đường biên giới dài nhất thế giới, song Nga vẫn ghi nhận tương đối ít trường hợp nhiễm virus corona trên lãnh thổ, trong khi Trung Quốc là nơi khởi phát dịch.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Nga đề nghị Moscow chấm dứt các biện pháp phòng chống virus mà Bắc Kinh cho là phân biệt đối xử nhằm vào công dân Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc cho rằng các biện pháp này đang gây tổn hại cho quan hệ song phương với Nga.

Thành Đạt

Theo Moscow Times