1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mông Cổ phong tỏa các thành phố sau ca Covid-19 đầu tiên

(Dân trí) - Giới chức Mông Cổ hôm nay đã ban hành lệnh cấm bất cứ ai đến và đi khỏi các thành phố trong 6 ngày sau khi phát hiện ca nhiễm virus corona mới gây dịch viêm phổi cấp Covid-19 đầu tiên.

 
Mông Cổ phong tỏa các thành phố sau ca Covid-19 đầu tiên - 1
Máy bay sơ tán công dân Mông Cổ từ Vũ Hán trở về. (Ảnh: AFP)


“Thủ đô Ulaanbaatar và toàn bộ thủ phủ các tỉnh sẽ bị phong tỏa cho đến ngày 16/3 để ngăn dịch bùng phát”, Phó thủ tướng Mông Cổ Enkhtuvshin Ulziisaikhan cho biết tại một cuộc họp báo hôm nay 10/3.

Theo đó, thủ đô và các thành phố của Mông Cổ sẽ trở thành “nội bất xuất, ngoại bất nhập” trong gần 1 tuần. Mông Cổ là quốc gia mới nhất áp dụng biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt nhằm ngăn dịch Covid-19 sau khi nước này phát hiện ca mắc bệnh đầu tiên. Bộ trưởng Y tế Mông Cổ Davaajantsangiin Sarangerel cho biết, ca bệnh đầu tiên này là nhân viên công ty năng lượng của Pháp Orano bay từ Moscow đến Mông Cổ hôm 2/3.

Theo quy định, đáng lẽ người này phải cách ly tại khách sạn 14 ngày sau khi đến Mông Cổ, tuy nhiên, vị khách này không tuân thủ và thậm chí đã tới thăm một dự án khai thác uranium ở tỉnh Dornogobi.

Trước đó, Mông Cổ đã đóng cửa biên giới với Trung Quốc, cấm các chuyến bay từ Hàn Quốc nhằm ngăn dịch từ các điểm nóng bùng phát dịch Covid-19 này.

Dịch Covid-19 bùng phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc cuối năm ngoái, đến nay đã lan ra hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Dịch khiến hơn 4.000 người tử vong, hơn 110.000 người nhiễm bệnh, trong đó chủ yếu ở Trung Quốc.

Dịch tại Trung Quốc đã có dấu hiệu được kiểm soát khi số ca nhiễm bệnh và tử vong vì Covid-19 tiếp tục giảm mạnh. Khi dịch bùng phát mạnh vào cuối tháng 1, giới chức Trung Quốc đã triển khai biện pháp phong tỏa tâm dịch Hồ Bắc với khoảng 56 triệu dân và lập ra 14 bệnh viện dã chiến và bệnh viện tạm để tiếp nhận bệnh nhân. Đến nay, các bệnh viện này đều đóng cửa do tình hình đã được kiểm soát.

Cũng áp dụng biện pháp ứng phó chưa từng có, chính phủ Italia ngày 9/3 quyết định phong tỏa toàn bộ đất nước với khoảng 60 triệu dân, hạn chế người dân đi lại nhằm ngăn dịch lây lan.

Minh Phương
Theo AFP