1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mông Cổ hướng sang Nhật Bản nhằm giảm bớt phụ thuộc vào Trung Quốc

(Dân trí) - Nhật Bản và Mông Cổ ngày 10/12 đã nhất trí tăng cường hợp tác để thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong khu vực thông qua đối thoại.

Một cuộc gặp giữa quan chức Nhật Bản và Mông Cổ (Ảnh AP)
Một cuộc gặp giữa quan chức Nhật Bản và Mông Cổ (Ảnh AP)
 
Phát biểu sau cuộc hội đàm giữa quan chức cấp cao hai nước, Vụ trưởng Vụ châu Á - châu Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Junichi Ihara cho biết Nhật Bản và Mông Cổ chia sẻ những lợi ích chiến lược chung.

Theo ông Ihara, hai bên nhất trí tăng cường quan hệ để hiểu biết lẫn nhau, qua đó thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng tại khu vực châu Á.

Được biết, cuộc gặp trên là cuộc gặp thứ hai giữa quan chức ngoại giao và quốc phòng của Nhật Bản và Mông Cổ kể từ hồi tháng 1/2013.

Một số nguồn tin thân cận với đoàn Nhật Bản cho biết quan chức hai nước đã thảo luận về những động thái ngoại giao và quân sự gần đây của Trung Quốc, đặc biệt là sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị APEC tháng trước.

Giới phân tích cho rằng Mông Cô, quốc gia có đường biên giới rộng lớn với Trung Quốc, đang tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc vào quốc gia láng giềng bằng đường lối chính sách đối ngoại mới.

Trong khi đó, Nhật Bản đánh giá Mông Cổ, quốc gia có vị trí chiến lược giữa Trung Quốc và Nga, có thể trở thành một đối tác chiến lược không chỉ về mặt kinh tế mà còn cả địa chính trị.

Ngọc Anh
Theo Kyodo