1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Món quà xin lỗi bất ngờ của Ngoại trưởng Mỹ dành cho phái đoàn Nga

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm nay 10/9 đã gây bất ngờ cho người đồng cấp Sergey Lavrov và các thành viên trong phái đoàn Nga khi gửi tặng bánh pizza để xin lỗi vì khoảng thời gian ngắt quãng kéo dài trong cuộc đàm phán với Washington về vấn đề Syria ở Geneva, Thụy Sĩ.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (giữa) mang pizza chia cho các phóng viên bên ngoài phòng họp (Ảnh: Facebook)
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (giữa) mang pizza chia cho các phóng viên bên ngoài phòng họp (Ảnh: Facebook)

Trong một bài viết được đăng tải trên trang Facebook cá nhân hôm nay 10/9, phát ngôn viên của Ngoại trưởng Nga, bà Maria Zakharova, cho biết người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga, Mỹ cùng phái đoàn hai nước đã tham gia cuộc đàm phán kéo dài hơn 13 giờ đồng hồ nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Syria. Đây là cuộc họp có thời gian dài kỷ lục, vượt qua cả lần họp chung trước đó giữa hai nước tại Moscow vào ngày 15/7.

Trong quá trình đàm phán với Nga, phái đoàn Mỹ đã xin tạm dừng cuộc họp để hội ý và mãi tận 9 tiếng sau, cuộc họp mới bắt đầu trở lại. Cảm thấy ái ngại vì đã để phái đoàn Nga phải chờ đợi quá lâu, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã gửi tặng bánh pizza cho người đồng cấp Nga Sergey Lavrov cùng các thành viên trong đoàn để thay lời xin lỗi và cũng là để mọi người có đồ ăn lót dạ.

Sau khi nhận được số bánh pizza do đoàn Mỹ gửi tặng, ông Lavrov đã đem 5 hộp ra chia cho các phóng viên đang tập trung bên ngoài phòng đàm phán. Mọi người đã vỗ tay tán thưởng hành động này của Ngoại trưởng Nga.

Sau đó, một phóng viên đã hỏi đùa ông Lavrov rằng: “Vậy còn rượu vodka thì sao?”. Vài phút sau đó, ông Lavrov liền mang ra cho nhóm phóng viên một chiếc túi, bên trong có hai chai rượu vodka nổi tiếng của Nga.

“Pizza là của phái đoàn Mỹ, còn vodka là của phái đoàn Nga”, ông Lavrov nói.

Cuộc đàm phán kéo dài 13 giờ đồng hồ giữa Nga và Mỹ đã đạt được kết quả khả quan khi cả hai đã thống nhất một lệnh ngừng bắn ở Syria, bắt đầu từ ngày 12/9 tới.

Thành Đạt

Theo TASS