1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mổ bụng mẹ để đánh cắp con

(Dân trí) - Một phụ nữ ở bang Pennsylvania, Mỹ, đã dùng gậy bóng chày đánh một người bạn hàng xóm đang có mang 8 tháng, rồi đưa người mẹ đó đến một vùng hẻo lánh để lấy cắp đứa bé.

Valerie Oskin, 30 tuổi, đã bị Peggy Jo Conner, 38 tuổi, tấn công ngay tại nhà mình ở Thành phố Ford, Pennsylvania, vào cuối ngày thứ ba hoặc sớm ngày thứ tư vừa qua, công tố hạt Armstrong, Scott Andreassi cho biết.

 

Sau đó Conner đưa Oskin đến vùng nông thôn để mổ bụng người mẹ nhằm lấy cắp đứa trẻ. Một cậu bé 17 tuổi nhìn thấy họ đã gọi cấp cứu, mặc dù Conner khăng khăng cho rằng người phụ nữ đang bụng mang dạ chửa, đầu chảy đầy máu vẫn khỏe mạnh.

 

Oskin bị thương nặng và đã được phẫu thuật mổ bụng. Đứa con trong bụng, một bé trai, dường như vẫn bình an vô sự.

 

Theo Scott Andreassi, Conner đã nói dối gia đình và bạn trai là có thai, nên muốn chiếm đoạt đứa con trong bụng của người hàng xóm, và cũng là bạn thân của cô ta.

 

Hiện Conner đã bị bắt giam vì bị buộc tội chủ tâm giết người, gây tổn thương đến Oskin và đứa con của cô.

 

Thùy Trang

Theo CNN