1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

MH370 cố ý chuyển hướng đến Nam Cực trước khi mất tích?

(Dân trí) - Theo các dữ liệu vệ tinh mới được công bố, chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích hồi tháng 3 năm ngoái đã chuyển hướng một cách có tính toán 3 lần, và hướng tới Nam Cực, trong khi lộ trình định trước của máy bay là ngược lên phía Bắc.<br><a href="http://dantri.com.vn/event-2493/Toan-canh-vu-may-bay-Malaysia-mat-tich.htm"><b>&nbsp;>>&nbsp; Toàn cảnh vụ máy bay Malaysia mất tích</b></a>

Máy bay MH370 của Malaysian Airlines đã chuyển hướng 3 lần trước khi mất tích. (Ảnh:

Máy bay MH370 của Malaysian Airlines đã chuyển hướng 3 lần trước khi mất tích. (Ảnh: EPA)

Trang tin Daily Mail cho hay các chuyên gia về thảm họa hàng không đã phân tích các dữ liệu vệ tinh về máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines và phát hiện phi cơ này đã tiếp tục bay nhiều giờ sau khi mất liên lạc với mặt đất.

Qua kiểm tra kỹ càng các bằng chứng, các chuyên gia tiết lộ rằng máy bay MH370 đã đổi hướng 3 lần sau lần cuối cùng gọi về trạm kiểm soát không lưu. Đầu tiên, phi cơ Malaysia Airlines đã rẽ trái về phía Tây, sau đó rẽ sang trái thêm 2 lần nữa hướng phía Nam và bay thẳng tới Nam Cực. Tuy nhiên, các chuyên gia phỏng đoán chiếc máy bay đã hết nhiên liệu và rơi xuống biển.

Theo ông Malcolm Brenner, một chuyên gia hàng đầu thế giới trong nghiên cứu nguyên nhân của các thảm họa hàng không, những lần chuyển hướng của máy bay MH370 cho thấy một ai đó trong buồng lái đã lái chiếc máy bay MH370 đi lệch lộ trình ban đầu một cách có chủ đích. Vào ngày mất tích, MH370 đang trên đường tới Bắc Kinh từ thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.

Ông Brenner nhận định: “Vụ tai nạn này đã thu hút sự chú ý của thế giới theo cách mà tôi chưa từng chứng kiến trong 40 năm theo đuổi nghề này”.

Đoạn video giới thiệu bộ phim giải mã tai nạn MH370 của kênh truyền hình National Geographic

Theo Daily Mail, thông tin chuyển hướng của MH370 sẽ được nêu ra và phân tích rõ trong bộ phim tài liệu của kênh truyền hình National Geographic, công chiếu vào ngày 8/3 tới. Trong bộ phim, các chuyên gia hàng không, trong đó có ông Brenner, sẽ cố gắng tìm ra lời giải cho sự mất tích bí ẩn của máy bay MH370 hồi tháng 3 năm ngoái.

Hiện cơ quan tìm kiếm máy bay MH370 của Úc vẫn rất kín tiếng về vấn đề nêu trên. Trước đó, các nhân viên cơ quan này đã thông báo cuộc điều tra về chiếc máy bay MH370 dự định sẽ kết thúc vào cuối tháng 5 và họ hy vọng chiếc máy bay xấu số có thể được tìm thấy trước thời điểm đó.

Máy bay MH370 chở 239 người đã mất tích vào ngày 8/3/2014 khi đang trên đường tới Bắc Kinh từ thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Hiện trường tìm kiếm phi cơ MH370 ban đầu được cho là ở Biển Đông hoặc vịnh Thái Lan. Cuộc tìm kiếm cho đến nay vẫn chưa đạt được một kết quả khả quan nào dù có sự tham gia của nhiều thiết bị hiện đại và nhiều nhân lực.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được bất kỳ một mảnh vỡ nào nổi trên mặt biển, đồng thời cũng không có một manh mối nào cho thấy chiếc máy bay nằm dưới lòng biển tại các khu vực đã được tìm kiếm.

Hồi cuối tháng 1 năm nay, các nhà chức trách Malaysia đã tuyên bố vụ máy bay MH370 mất tích là một “tai nạn” và toàn bộ hành khách cùng phi hành đoàn bị cho là đã tử vong. 

Thoa Phạm
Theo Daily Mail