1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mexico phê chuẩn dẫn độ trùm ma túy El Chapo sang Mỹ

(Dân trí) - Chính quyền Mexico ngày 20/5 đã chính thức phê chuẩn việc dẫn độ trùm ma túy Joaquín “El Chapo” Guzmán sang Mỹ, sau khi được đảm bảo rằng tên này sẽ không phải đối diện với mức án tử hình.

El Chapo bị bắt lại hồi đầu năm nay, sau khi đào tẩu khỏi nhà tù an ninh tối đa Mexico. (Ảnh: AP)
El Chapo bị bắt lại hồi đầu năm nay, sau khi đào tẩu khỏi nhà tù an ninh tối đa Mexico. (Ảnh: AP)

Quyết định trên đã giúp mở đường cho việc buộc tên trùm ma túy khét tiếng phải đối diện với cơn “ác mộng” mà y lo sợ bấy lâu nay, đó là phải ngồi sau song sắt của một nhà tù Mỹ, theo Washington Post.

Dù vậy việc dẫn độ ông trùm có biệt danh “gã lùn” này có lẽ sẽ còn cần nhiều tháng, thậm chí nhiều năm nữa, sau khi các luật sự của tên này tuyên bố sẽ kháng nghị phán quyết của Bộ ngoại giao Mexico.

Chính phủ Mexico từng từ chối đề nghị của Mỹ về việc dẫn độ Guzman sau khi lần đầu bắt được tên này năm 2014. Dù vậy sau khi tên này đào tẩu khỏi nhà tù liên bang mùa hè năm ngoái trước khi bị bắt lại, Mexico đã thay đổi quan điểm.

Hiện tên này đang bị giam giữ tại một nhà tù liên bang tại Ciudad Juárez, gần biên giới với Mỹ. Guzman đối diện với hàng loạt cáo trạng từ tòa án bang Texas và California tại Mỹ, bao gồm giết người, rửa tiền, tàng trữ vũ khí, phân phối cocaine và các tội danh khác.

Thông báo của Bộ ngoại giao Mexico cũng cho biết phía Mỹ đã cam kết sẽ không truy tố Guzman ở khung hình phạt tử hình, vốn từ lâu đã bị Mexico bãi bỏ. Đại sứ quán Mỹ tại Mexico cũng đã xác nhận thông tin này.

Thanh Tùng

Theo Washington Post