1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Máy bay chở 190 người vỡ đôi ở Ấn Độ: 18 người chết khi về nước tránh dịch

An Bình

(Dân trí) - 18 người đã thiệt mạng khi chiếc máy bay của hãng Air India Express chở 190 người trượt đường băng và vỡ đôi vào tối ngày 7/8. Phần lớn hành khách bay từ nước ngoài trở về nước để tránh dịch Covid-19.

Máy bay chở 190 người vỡ đôi ở Ấn Độ: 18 người chết khi về nước tránh dịch - 1

Ảnh chụp đêm ngày 7/8 cho thấy chiếc Boeing-737 của hãng hàng không Air India Express tại hiện trường vụ tai nạn ở sân bay quốc tế Calicut tại thành phố Kozhikode, bang Kerala miền nam Ấn Độ.

Máy bay chở 190 người vỡ đôi ở Ấn Độ: 18 người chết khi về nước tránh dịch - 2

Chiếc máy bay đã bị trượt đường băng và gặp nạn trong khi hạ cánh xuống sân bay. Máy bay chở tổng cộng 190 người, gồm 184 hành khách - trong đó có 10 em nhỏ - và 6 thành viên phi hành đoàn.

Máy bay chở 190 người vỡ đôi ở Ấn Độ: 18 người chết khi về nước tránh dịch - 3

Máy bay gặp nạn trong lúc trời mưa lớn khi hạ cánh vào lúc 7h40 tối ngày 7/8. Giới chức Ấn Độ sáng ngày 8/8 cho biết, ít nhất 18 người đã thiệt mạng, trong đó có 2 phi công, và 172 người bị thương. 

Máy bay chở 190 người vỡ đôi ở Ấn Độ: 18 người chết khi về nước tránh dịch - 4

Chiếc máy bay cất cánh từ Dubai tới sân bay quốc tế Kozhikode. 

Máy bay chở 190 người vỡ đôi ở Ấn Độ: 18 người chết khi về nước tránh dịch - 5

Do mưa lớn và thời tiết xấu, phi công phải bay vòng trên bầu trời vài lần trước khi hạ cánh.

Máy bay chở 190 người vỡ đôi ở Ấn Độ: 18 người chết khi về nước tránh dịch - 6

Máy bay đã bị vỡ thành 2 phần tại hiện trường.

Máy bay chở 190 người vỡ đôi ở Ấn Độ: 18 người chết khi về nước tránh dịch - 7

Công tác cứu hộ diễn ra khẩn trương trong đêm ngày 7/8 với sự tham gia của lực lượng chức năng và các tình nguyện viên.

Máy bay chở 190 người vỡ đôi ở Ấn Độ: 18 người chết khi về nước tránh dịch - 8

Các nguồn tin cho hay chuyến bay gặp nạn chở các công dân Ấn Độ bị mắc kẹt ở nước ngoài về nước để tránh dịch Covid-19.

Máy bay chở 190 người vỡ đôi ở Ấn Độ: 18 người chết khi về nước tránh dịch - 9

Một quan chức địa phương cho biết do máy bay vỡ làm đôi nhưng không bốc cháy, giới chức đã cố gắng tiếp cận nhanh các hành khách và khẩn trương sơ tán họ khỏi hiện trường, nhờ đó giảm được thương vong trong vụ tai nạn.

Máy bay chở 190 người vỡ đôi ở Ấn Độ: 18 người chết khi về nước tránh dịch - 10

Vụ tai nạn diễn ra trong bối cảnh hàng không Ấn Độ mới khởi động lại một số chuyến bay sau khi ngừng mọi hoạt động giao thông đường không để ngăn chặn dịch Covid-19.

Máy bay chở 190 người vỡ đôi ở Ấn Độ: 18 người chết khi về nước tránh dịch - 11
Máy bay chở 190 người vỡ đôi ở Ấn Độ: 18 người chết khi về nước tránh dịch - 12
Máy bay chở 190 người vỡ đôi ở Ấn Độ: 18 người chết khi về nước tránh dịch - 13

Xe cứu thương đưa các nạn nhân tới bệnh viện trong đêm.

Máy bay chở 190 người vỡ đôi ở Ấn Độ: 18 người chết khi về nước tránh dịch - 14
Máy bay chở 190 người vỡ đôi ở Ấn Độ: 18 người chết khi về nước tránh dịch - 15

Đây là vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng nhất tại Ấn Độ kể từ năm 2010, khi một máy bay của Air India Express từ Dubai tới thành phố Mangalore ở miền nam bị trượt đường băng, khiến 158 người thiệt mạng. 

Máy bay chở 190 người vỡ đôi ở Ấn Độ: 18 người chết khi về nước tránh dịch - 16

Chiếc máy bay gặp nạn hôm qua được bàn giao vào năm 2006.

Cận cảnh hiện trường vụ tai nạn máy bay tại Ấn Độ.