1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay vận tải Hàn Quốc đâm xuống biển, 2 phi công thiệt mạng

(Dân trí) - Vào sáng sớm nay, một máy bay vận tải của hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc Asiana Airlines đã gặp nạn ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía nam nước này, làm 2 phi công thiệt mạng.

 
Máy bay vận tải Hàn Quốc đâm xuống biển, 2 phi công thiệt mạng - 1

Một máy bay vận tải của hãng Asiana.
 
Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cho biết một tàu tuần tra đã phát hiện các mảnh vỡ của chiếc Boeing-747 tại vùng biển cách đảo Jeju khoảng 110km về phía tây.

Máy bay được cho là đã cất cánh từ sân bay quốc tế Incheon và đang trên đường tới Pudong, Trung Quốc.

Hai người thiệt mạng là phi công chính và phi công phụ. Họ cũng là những người duy nhất trên máy bay.

Các quan chức của hãng hàng không Asiana đã nhận được một báo cáo vào sáng sớm nay từ phi công rằng chiếc Boeing-747 bị trục trặc kỹ thuật và đang cố gắng hạ cánh xuống sân bay Jeju trên đảo này, ông Jason Kim, phát ngôn viên của Asiana cho biết.
 
Máy bay vận tải Hàn Quốc đâm xuống biển, 2 phi công thiệt mạng - 2
Một mảnh vỡ được cho là của máy bay gặp nạn được phát hiện tại vùng biển gần đảo Jeju.

Các quan chức sau đó mất liên lạc với máy bay và đã yêu cầu Lực lượng bảo vệ bờ biển điều tra, ông Kim nói thêm. Asiana cũng đã cử các chuyên gia khẩn cấp tới khu vực.

Theo Yonhap, máy bay cất cánh lúc 3h05 sáng sớm nay và biến mất khỏi màn hình radar lúc 4h09.

Hàn Quốc đã hứng chịu các trận mưa lớn trong tuần này, gây ra các trận lở đất, khiến hàng chục người thiệt mạng. Nhưng ông Kim cho hay không rõ là thời tiết có gây trở ngại gì cho máy bay hay không.

Quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đang trong thời kỳ căng thẳng, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy vụ tai nạn có liên quan tới quân sự.
 
Máy bay vận tải Hàn Quốc đâm xuống biển, 2 phi công thiệt mạng - 3
Các thành viên của Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đang vớt một mảnh vỡ.

Asiana Airlines là hãng hàng không quốc gia lớn thứ 2 của Hàn Quốc sau Korean Air.

Asiana đã gây chú ý gần đây khi 2 binh sĩ Hàn Quốc bắn vào một máy bay của hãng này, chở 119 người trên khoang, hồi tháng trước vì nhầm tưởng đó là một máy bay của quân đội Triều Tiên. Máy bay này không bị hư hại gì trong vụ bắn nhầm.

Quân đội Hàn Quốc sau đó đã lên tiếng xin lỗi.

An Bình
Theo AP