1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay trinh sát 86 triệu USD của Mỹ bị “bỏ xó”

(Dân trí) - Cục phòng chống ma túy Mỹ (DEA) đã chi 86 triệu USD cho một máy bay trinh sát với mục đích sử dụng ở Afghanistan, nhưng đến nay máy bay này vẫn nằm trong kho, nguồn tin chính phủ Mỹ cho biết.


Chiếc máy bay ATR 42-500 vẫn nằm trong kho sau hơn 7 năm của Mỹ. (Ảnh: BBC)

Chiếc máy bay ATR 42-500 vẫn nằm trong kho sau hơn 7 năm của Mỹ. (Ảnh: BBC)

Hãng tin BBC dẫn báo cáo của Văn phòng tổng thanh tra của Bộ Tư pháp Mỹ ngày 30/3 cho biết, đó là chiếc máy bay trinh sát ATR 42-500 mà DEA mua năm 2008 với mục đích ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy ở Afghanistan. Giá chiếc máy bay khi đó chỉ 6 triệu USD.

DEA với sự phối hợp của Lầu Năm Góc sau đó đã trang bị các camera công nghệ cao và các thiết bị trinh sát hiện đại cho máy bay và thậm chí xây sẵn một kho chứa đặc biệt cho nó ở Afghanistan. Sau nhiều năm trì hoãn đưa vào sử dụng, DEA phải gánh thêm nhiều chi phí khác khiến chi phí cho chiếc ATR 42-500 đến nay lên tới khoảng 86 triệu USD.

Trong khi chiến dịch phòng chống ma túy của Mỹ ở Afghanistan kết thúc năm 2015 thì đến nay chiếc máy bay này vẫn chưa từng một lần sử dụng và vẫn bị bỏ xó ở một nhà kho tại bang Delaware.

“Họ (DEA) thừa nhận rằng họ chưa bao giờ sử dụng chiếc máy bay này nhưng họ vẫn đổ tiền cho việc bảo dưỡng một chiếc máy bay sẽ không bao giờ cất cánh”, David Williams, một quan chức thuộc Cơ quan bảo vệ người đóng thuế Mỹ, cho biết.

Thông tin trên được đưa ra sau khi cơ quan thanh tra của chính phủ Mỹ cáo buộc Lầu Năm Góc đã phí phạm hàng triệu USD cho các dự án ở Afghanistan. Trong đó, Lầu Năm Góc bị cáo buộc xây dựng một trạm tiếp liệu tại Afghnistan với giá 43 triệu USD, gấp 140 lần chi phí xây dựng một trạm như vậy tại Pakistan.

Minh Phương

Theo BBC, Atlanta