1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay quân sự Trung Quốc đâm xuống núi

(Dân trí) - Một máy bay của hải quân Trung Quốc đã gặp nạn trong một sứ mệnh huấn luyện ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, hãng tin Xinhua cho biết hôm nay 6/6, nhưng không tiết lộ có thương vong hay không.

Một chiếc máy bay ném bom-chiến đấu JH-7 của Trung Quốc.
Một chiếc máy bay ném bom-chiến đấu JH-7 của Trung Quốc.
 
Theo Xinhua, chiếc máy bay quân sự đã bị rơi vào tối ngày 5/6 tại một vùng núi gần thành phố Nghĩa Ô của tỉnh Chiết Giang. Chiếc máy bay bị nạn thuộc Hạm đội Hoa Đông của hải quân Trung Quốc.

Các đội tìm kiếm và cứu hộ đang tìm kiếm phi hành đoàn của chiếc máy bay gặp nạn, Xinhua đưa tin, nhưng không nói rõ có bao nhiêu người trên máy bay.

Trong khi đó, trang tin Sina dẫn các nguồn tin cho biết máy bay gặp nạn là một máy bay ném bom-chiến đấu JH-7 "Flying Leopard. JH-7 có thể chở 2 người.

Theo Xinhua, khu vực chịu trách nhiệm của Hạm đội Hoa Đông bao gồm quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Nhật.

Trong hơn 1 năm qua kể từ khi Tokyo quốc hữu hóa một số hòn đảo thuộc Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 9/2012, các tàu và máy bay Trung Quốc thường xuyên tiếp cận khu vực, chơi trò “mèo vờn chuột” với lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản.

An Bình
Theo AFP