1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay quân sự Mỹ - Trung "chạm mặt" ở Biển Đông

(Dân trí) - Một máy bay P-3 của Hải quân Mỹ và một máy bay quân sự Trung Quốc bay cách nhau chỉ khoảng hơn 300m ở khu vực trên Biển Đông vào hôm 8/2, Reuters cho biết.


Một máy bay tuần tra P-3 của Hải quân Mỹ. (Ảnh minh họa: Military)

Một máy bay tuần tra P-3 của Hải quân Mỹ. (Ảnh minh họa: Military)

Reuters dẫn lời một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết, sự việc xảy ra hôm 8/2 khi máy bay quân sự Mỹ, Trung bay cách nhau chỉ khoảng 305m ở khu vực bãi cạn Scarborough thuộc Biển Đông.

Giới chức Mỹ tin rằng, sự việc này hoàn toàn không chủ ý và cũng không có bất cứ va chạm nào xảy ra. Cũng theo quan chức này, việc máy bay quân sự của 2 nước tiếp cận nhau ở cự ly gần kiểu này rất hiếm khi xảy ra, cụ thể là chỉ 2 lần trong năm 2016.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện lập trường cứng rắn với Trung Quốc ở Biển Đông ngay khi nhậm chức hồi cuối tháng trước. Trả lời câu hỏi của phóng viên vài ngày sau khi ông Trump nhậm chức, phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer khẳng định lại cam kết Mỹ sẽ ngăn chặn Trung Quốc chiếm giữ các khu vực thuộc vùng biển quốc tế ở Biển Đông. "Mỹ sẽ đảm bảo rằng chúng tôi bảo vệ lợi ích của mình ở đó", phát ngôn viên Nhà Trắng nhấn mạnh.

Mặc dù Mỹ không có bất cứ tranh chấp lãnh thổ nào ở khu vực Biển Đông nhưng Washington tuyên bố có lợi ích cốt lõi ở khu vực này nhằm duy trì tự do an ninh hàng hải và sự ổn định trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ngày 7/2 cảnh báo Trung Quốc đang tính toán xây thêm một cơ sở ở ngoài khơi nước này và hành động đó là "không thể chấp nhận được". Trong khi đó, những hình ảnh chụp từ vệ tinh do Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á (AMTI) thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS) của Mỹ công bố hôm 8/2 cho thấy Trung Quốc đã ngang nhiên nâng cấp cơ sở hạ tầng quân sự tại khu vực phía bắc của Biển Đông, xung quanh quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Minh Phương

Tổng hợp