1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay quân sự Mỹ rơi tại vùng biển phía tây Nhật Bản

(Dân trí) - Một máy bay quân sự F/A-18 Hornet của Mỹ, vốn đồn trú tại căn cứ không quân Iwakuni ở tỉnh Yamaguchi, đã rơi xuống Thái Bình Dương ở vùng biển thuộc tỉnh Kochi phía Tây Nhật Bản vào chiều tối nay 7/12 (theo giờ địa phương).

Máy bay F/A-18 Hornet của Mỹ (Ảnh: RT)
Máy bay F/A-18 Hornet của Mỹ (Ảnh: RT)

NHK dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết máy bay gặp nạn vào khoảng 6 giờ chiều hôm nay 7/12 ở vùng biển thuộc tỉnh Kochi của Nhật Bản. Phi công điều khiển máy bay gặp nạn đã kịp nhảy dù ra ngoài nên không có thương vong về người, truyền thông địa phương cho hay. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang phối hợp cùng quân đội Mỹ mở một cuộc điều tra về vụ việc trên.

Theo Tân Hoa Xã, máy bay F/A-18 Hornet của Mỹ đang bay cùng một chiến đấu cơ khác tại khu vực huấn luyện của quân đội Mỹ thì bất ngờ rơi xuống vùng biển cách thành phố Kochi 130 km về phía nam. Phi công nhảy dù ra khỏi máy bay sau đó được lực lượng tuần duyên Nhật Bản điều một tàu tuần tra tới trợ giúp.

Căn cứ không quân Iwakuni của Thủy quân lục chiến Mỹ là nơi đồn trú của 5.000 lính Mỹ và được sử dụng làm nơi huấn luyện phi công Thủy quân lục chiến cũng như tiến hành các cuộc tuần tra trên không bằng các máy bay F/A-18 Hornet.

Đây là vụ tai nạn mới nhất trong một loạt vụ việc liên quan đến các máy bay F/A-18 Hornet của Thủy quân lục chiến Mỹ gần đây. Hồi tháng trước đã xảy ra vụ va chạm giữa 2 máy bay F/A-18 Hornet ở gần Miramar, bang California, Mỹ trong một hoạt động huấn luyện. Trước đó, hồi cuối tháng 10, một phi công điều khiển F/A-18 Hornet cũng phải nhảy dù ra khỏi máy bay và bị thương nhẹ khi máy bay chuẩn bị tiếp đất.

Thành Đạt

Tổng hợp