1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay quân sự Mỹ phô diễn sức mạnh trong tập trận tại Biển Đông

(Dân trí) - Các máy bay quân sự được triển khai từ hai tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Nimitz đã tham gia cuộc tập trận của Hải quân Mỹ ở Biển Đông.

Máy bay quân sự Mỹ phô diễn sức mạnh trong tập trận tại Biển Đông - 1

Hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz và USS Ronald Reagan, hoạt động dưới tên gọi Lực lượng tác chiến tàu sân bay Nitmiz, đang tiến hành tập trận trên Biển Đông. Các máy bay quân sự đã được triển khai để tham gia cuộc tập trận quy mô lớn này. Trong ảnh: Các máy bay từ Không đoàn tàu sân bay số 5 và Không đoàn tàu sân bay số 17 bay thành đội hình phía trên hai tàu sân bay USS Nimitz và USS Ronald Reagan tại Biển Đông ngày 6/7.

Máy bay quân sự Mỹ phô diễn sức mạnh trong tập trận tại Biển Đông - 2

Máy bay chiến đấu F/A-18E Super Hornet chuẩn bị cất cánh từ boong tàu sân bay USS Ronald Reagan trong cuộc tập trận tại Biển Đông.

Máy bay quân sự Mỹ phô diễn sức mạnh trong tập trận tại Biển Đông - 3

Máy bay F/A-18 có khả năng mang những khí tài hiện đại như tên lửa không đối không tầm trung, bom dẫn đường laser, tên lửa chống bức xạ.

Máy bay quân sự Mỹ phô diễn sức mạnh trong tập trận tại Biển Đông - 4

Các thủy thủ trên tàu sân bay USS Nimitz chuẩn bị cho hoạt động của các máy bay chiến đấu tại Biển Đông.

Máy bay quân sự Mỹ phô diễn sức mạnh trong tập trận tại Biển Đông - 5

Máy bay F/A-18E Super Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Nimitz.

Máy bay quân sự Mỹ phô diễn sức mạnh trong tập trận tại Biển Đông - 6

F/A-18 có chiều dài 18,31 mét, sải cánh 13,62 mét, chiều cao 4,88 mét, với trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 30 tấn. 

Máy bay quân sự Mỹ phô diễn sức mạnh trong tập trận tại Biển Đông - 7

Máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler trên tàu sân bay USS Nimitz tại Biển Đông. Growler có thể gây nhiễu hoàn toàn hệ thống radar và hệ thống điều khiển đối phương, thực hiện các cuộc tấn công điện tử vào các hệ thống trinh sát khiến đối thủ không thể nhận dạng được mục tiêu.

Máy bay quân sự Mỹ phô diễn sức mạnh trong tập trận tại Biển Đông - 8

Máy bay trực thăng đa nhiệm MH-60S Seahawk hoạt động phía trên tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Nimitz tại Biển Đông.

Máy bay quân sự Mỹ phô diễn sức mạnh trong tập trận tại Biển Đông - 9

Trực thăng Seahawk có khả năng thực hiện các nhiệm vụ chống hạm, săn ngầm, tiếp tế, tìm kiếm cứu hộ và thông tin liên lạc.

Máy bay quân sự Mỹ phô diễn sức mạnh trong tập trận tại Biển Đông - 10

Trong thông báo về cuộc tập trận trên Biển Đông, Lầu Năm Góc mô tả 2 tàu sân bay 100.000 tấn và khoảng 90 máy bay trên mỗi tàu là “biểu tượng của sự quyết tâm”. Khoảng 12.000 thủy thủ hiện diện trên các tàu tham gia vào các nhóm tác chiến tàu sân bay tại Biển Đông.

Máy bay quân sự Mỹ phô diễn sức mạnh trong tập trận tại Biển Đông - 11

Các máy bay từ Không đoàn tàu sân bay 11 bay phía trên 2 tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông.

Máy bay quân sự Mỹ phô diễn sức mạnh trong tập trận tại Biển Đông - 12

Lầu Năm Góc cho biết thông qua tập trận Mỹ muốn ủng hộ quyền của các quốc gia trong việc triển khai tàu, máy bay hoạt động tại bất kỳ nơi nào luật quốc tế cho phép. 

Máy bay quân sự Mỹ phô diễn sức mạnh trong tập trận tại Biển Đông - 13

Chuẩn Đô đốc George Wikoff, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan, cho biết mục đích của cuộc tập trận nhằm gửi tín hiệu tới các đối tác và đồng minh của Mỹ rằng Washington vẫn duy trì cam kết đối với an ninh và ổn định trong khu vực. 

Máy bay quân sự Mỹ phô diễn sức mạnh trong tập trận tại Biển Đông - 14

Các chỉ huy theo dõi cuộc tập trận của các máy bay quân sự và tàu sân bay Mỹ tại Biển Đông.

Máy bay quân sự Mỹ phô diễn sức mạnh trong tập trận tại Biển Đông - 15

Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ cho biết trong quá trình tham gia tập trận không kích và phòng không tại Biển Đông, các tàu sân bay cùng các tàu hộ vệ thực hành kỹ năng ứng phó với “các cuộc tấn công có thể xảy ra của kẻ thù”.

Máy bay quân sự Mỹ phô diễn sức mạnh trong tập trận tại Biển Đông - 16

Máy bay F/A-18E Super Hornet phô diễn sức mạnh trong cuộc tập trận cùng 2 tàu sân bay ở Biển Đông.

Máy bay quân sự Mỹ phô diễn sức mạnh trong tập trận tại Biển Đông - 17

F/A-18E Super Hornet hạ cánh xuống tàu sân bay USS Ronald Reagan.

Máy bay quân sự Mỹ phô diễn sức mạnh trong tập trận tại Biển Đông - 18

Máy bay MH-60S Sea Hawk hạ cánh xuống tàu sân bay USS Ronald Reagan với sự hỗ trợ của các thủy thủ.

Máy bay quân sự Mỹ phô diễn sức mạnh trong tập trận tại Biển Đông - 19

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Mustin (trái) thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan hoạt động cùng tàu sân bay USS Nimitz tại Biển Đông.

Máy bay quân sự Mỹ phô diễn sức mạnh trong tập trận tại Biển Đông - 20

Tàu sân bay USS Ronald Reagan (trái), tàu khu trục USS Mustin (giữa) và tàu tuần dương USS Antietam di chuyển cùng nhau trong đội hình tập trận trên Biển Đông.

Máy bay quân sự Mỹ phô diễn sức mạnh trong tập trận tại Biển Đông - 21

Cuộc tập trận của 2 tàu sân bay Mỹ diễn ra trùng thời điểm Trung Quốc thực hiện cuộc tập trận trái phép gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Máy bay quân sự Mỹ phô diễn sức mạnh trong tập trận tại Biển Đông - 22

Ngoài 2 tàu sân bay, Mỹ ngày 5/7 cũng điều máy bay ném bom chiến lược B-52 từ căn cứ tại Mỹ đến Biển Đông để tập trận. Đây được xem là cuộc tập trận lớn nhất của Mỹ trên Biển Đông kể từ năm 2014. 

Thành Đạt

Ảnh: Hải quân Mỹ