1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Máy bay quân sự Indonesia lao xuống nhà dân, ít nhất 30 người tử nạn

(Dân trí) - Ngày 30/6, một máy bay vận tải quân sự của quân đội Indonesia đã lao vào một khu dân cư tại thành phố Medan, trên đảo Sumantra, làm ít nhất 30 người thiệt mạng, lực lượng cứu hộ cho biết.

Chiếc máy bay gặp nạn thuộc loại máy bay vận tải Hercules C-130. Theo các nhân chứng, không lâu sau khi cất cánh, máy bay lao xuống và nổ tung thành một quả cầu lửa.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh:
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: AFP)

Theo người phát ngôn của quân đội Indonesia Fuad Basya “chiếc Hercules đang vận chuyển thiết bị quân sự từ Medan”.

Trước đó máy bay cất cánh lúc 12 giờ 08 phút từ một căn cứ không quân, và bị rơi chỉ chừng 2 phút sau đó, tại vị trí cách căn cứ khoảng 5km, ông Basya cho biết thêm.

Những hình ảnh được truyền thông địa phương và các trang mạng xã hội đăng tải cho thấy ngay sau đó rất đông người dân và các nhân viên cứu hộ tập trung quanh hiện trường vụ tai nạn. Qua làn khói đen dày đặc vẫn có thể thấy rõ phần thân máy bay. Các tòa nhà sát khu vực máy bay rơi bị hư hại nặng.

Máy bay cháy dữ dội sau khi lao xuống đất, phá hủy ít nhất 2 ngôi nhà (Ảnh:
Máy bay cháy dữ dội sau khi lao xuống đất, phá hủy ít nhất 2 ngôi nhà (Ảnh: SCMP)

Khi được hỏi về con số thương vong, ông Basya nói: “Chúng tôi chưa biết con số chính xác nhưng trong máy bay tất nhiên  có phi công và thành viên phi hành đoàn,  nhưng tôi chưa rõ là bao nhiêu người”.

Hãng tin AP thì dẫn phát biểu của ông Agus Dwi Putranto, một lãnh đạo Không quân Indonesia cho biết có 12 thành viên phi hành đoàn trên khoang tại thời điểm xảy ra tai nạn, nhưng số lượng hành khách vẫn chưa được xác định.

Phóng viên kênh truyền hình Al-Jazeera cho biết, phi công lái máy bay đã xin phép quay trở lại căn cứ sau khi cất cánh do thấy có gì đó không ổn với máy bay. Và khi máy bay đang quay đầu thì bỗng lao xuống đất.
 
Thông tin ban đầu cho biết, ít nhất 30 người thiệt mạng (Ảnh:
Thông tin ban đầu cho biết, ít nhất 30 người thiệt mạng (Ảnh: SCMP)

“Tôi nhìn thấy máy bay từ hướng sân bay và khi đó nó đã chao đảo. Sau đó tôi thấy khói bốc lên”, Januar, 26 tuổi, một cư dân địa phương kể lại.

Người này khẳng định máy bay đã lao xuống một khu dân cư vừa mới xây dựng. Toàn bộ khu vực sau đó đã bị cảnh sát phong tỏa.

Người phát ngôn lực lượng tìm kiếm cứu hộ Indonesia cho biết: “Thông tin mới nhất chúng tôi có được là 30 người đã thiệt mạng… Con số này có thể còn tăng”.

Lockheed C-130 Hercules là máy bay vận tải quân sự 4 động cơ, nổi tiếng cơ động do có thể cất và hạ cánh tại những đường băng thô sơ. Hiện có ít nhất 60 quốc gia đang sử dụng mẫu máy bay này làm phương tiện vận tải đường không chiến thuật.

Thanh Tùng
Theo SCMP, RT