1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Nhật không thể đổ nước xuống lò phản ứng do phóng xạ cao

(Dân trí) - Các nỗ lực nhằm triển khai trực thăng đổ nước xuống một lò phản ứng hạt nhân đang gặp trục trặc tại nhà máy hạt nhân Fukushima 1 đã không thể thực hiện được do hàm lượng phóng xạ cao.

 
Máy bay Nhật không thể đổ nước xuống lò phản ứng do phóng xạ cao - 1
Khói bốc lên từ lò phản ứng số 3 của nhà máy điện Fukushima 1 sau vụ nổ hôm 14/3.

Hãng tin Kyodo của Nhật cho biết các trực thăng của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã chuẩn bị để đổ nước xuống lò phản ứng số 3 của nhà máy hạt nhân Fukushima vào chiều nay nhưng hoạt động này bị trì hoãn do gió mạnh.

Tuy nhiên, các quan chức thuộc công ty điện lực Tokyo (Tepco) - công ty điều hành nhà máy Fukushima 1 - đang gặp khó khăn trong việc nắm bắt tình hình cụ thể do hàm lượng phóng xa cao được phát hiện tại khu vực.

Mái của lò phản ứng số 3 đã bị hư hại sau một vụ nổ trước đó. Hơi nước cũng đã được nhìn thấy bay lên từ lò phản ứng này hôm nay. Giới chức định cho trực thăng đổ nước xuống lò phản ứng nhằm cố gắng làm mát các thanh nhiên liệu của lò này.

Tepco miêu tả lò phản ứng số 3 là “ưu tiên”. Không thông tin chi tiết nào được công bố nhưng lò phản ứng này là lò phản ứng duy nhất tại nhà máy hạt nhân Fukushima 1 sử dụng plutonium trong hỗn hợp nhiên liệu.

Theo nghiên cứu của chính phủ Mỹ, plutonium rất độc hại với con người, và nếu bị nhiễm vào máu nó có thể đeo bám trong tủy xương hoặc gan trong nhiều năm và dẫn tới ung thư.

Tình hình tại lò phản ứng số 4, nơi một vụ cháy đã xảy ra trong sáng ngày 16/3, “không tốt lắm”, Tepco cho biết. Trong khi đó, nước đang được đổ vào các lò phản ứng 5 và 6, chứng tỏ toàn bộ 6 lò phản ứng tại Fukushima 1 đã có nguy cơ bị quá nóng.

Cũng trong hôm nay, Tepco cho biết khoảng 70% các thanh nhiên liệu đã bị hư hại tại lò phản ứng số 1 và 33% tại lò phản ứng số 2.

An Bình
Theo AP, Kyodo