1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Nga “giỡn mặt” tàu chiến Mỹ ở Biển Đen

(Dân trí) - Lầu Năm Góc hôm qua tố cáo các máy bay chiến đấu của Nga cố tình áp sát một tàu khu trục của Mỹ đang hoạt động tại vùng biển quốc tế ở Biển Đen.

Tàu khu trục USS Ross của Mỹ bị máy bay Nga “khiêu khích” ở Biển Đen (Ảnh:
Tàu khu trục USS Ross của Mỹ bị máy bay Nga “khiêu khích” ở Biển Đen (Ảnh:
Tàu khu trục USS Ross của Mỹ bị máy bay Nga “khiêu khích” ở Biển Đen (Ảnh: US Navy)

Theo thông báo của Lầu Năm Góc, tàu khu trục USS Ross đã bị “quấy rầy” nhiều ngày nay khi đang di chuyển ở Biển Đen.

“Tàu (USS Ross) luôn ở trong các vùng biển quốc tế và chỉ thực hiện những hoạt động thông thường”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ nêu rõ.

Để minh chứng cho tuyên bố này, Hải quân Mỹ cho công bố đoạn băng ghi lại cảnh một máy bay được cho là của Nga bay khá gần tàu khu trục USS Ross, chỉ cách tàu khoảng 500m.

Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra phản ứng chính thức về thông tin này, song theo truyền thông nhà nước của Nga, tàu USS Ross đã có những hành động “khiêu khích”.

“Các thủy thủ trên tàu (USS Ross) đã có những hành động khiêu khích táo tợn, gây quan ngại cho các nhân viên điều hành tàu và trạm kiểm soát của Hạm đội Biển Đen”, truyền thông Nga trích dẫn nguồn tin quân sự nêu rõ.

“Máy bay tấn công Su-24 cho các thủy thủ Mỹ thấy rõ họ sẵn sàng ngăn chặn bất kỳ hành động vi phạm nào để bảo vệ các lợi ích quốc gia”, nguồn tin khẳng định thêm.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố đấu dịu ngay sau đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc Col Steve Warren cho biết máy bay Nga không trang bị vũ khí và tàu USS Ross vẫn đang tiếp tục các hoạt động của mình.

Ông Steve Warren cũng nhấn mạnh việc triển khai tàu USS Ross đến Biển Đen đã được thông báo công khai trước đó.

Đây là dấu hiệu căng thẳng quân sự mới nhất giữa Nga và phương Tây trong bối cảnh quan hệ Đông – Tây đã xuống đến mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh do bất đồng về cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Tháng trước, Hải quân Anh và Thụy Điển đã điều phi đội máy bay chiến đấu tới thị uy các máy bay ném bom của Nga ở khu vực biên giới chung.

Vũ Anh
Theo BBC