1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay ném bom Nga áp sát tàu sân bay Mỹ gần Triều Tiên

(Dân trí) - 2 máy bay ném bom TU-95 của Nga bị phát hiện di chuyển sát tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ ở khu vực biển Nhật Bản gần bán đảo Triều Tiên hôm 30/10.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ (Ảnh: US Navy)
Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ (Ảnh: US Navy)

CBS dẫn nguồn tin từ hai quan chức quốc phòng Mỹ cho biết cho biết các máy bay chiến đấu F/A-18 của Hải quân Mỹ đã được triển khai từ tàu sân bay USS Ronald Reagan để kèm 2 máy bay ném bom TU-95 của Nga hôm 30/10. Khi đó, tàu sân bay Mỹ đang hoạt động ở vùng biển Nhật Bản gần bán đảo Triều Tiên.

Các nguồn tin cho biết 2 máy bay ném bom của Nga bị phát hiện bay cách tàu sân bay của Mỹ khoảng 100 km. Các hoạt động này diễn ra an toàn và chuyên nghiệp.

Trước đó, Japan Times đưa tin 2 máy bay TU-95 của Nga được nhìn thấy bay vòng quanh vùng đảo Hoshu và Hokkaido của Nhật Bản trước khi bay trở lại ngang qua biển Nhật Bản hôm 30/10. Nhật Bản lập tức điều các máy bay chiến đấu áp sát, kèm cặp hai máy bay này của Nga cho đến khi chúng rời đi.

Cùng với USS Theodore Roosevelt và USS Nimitz, USS Ronald Reagan là một trong 3 tàu sân bay đang hoạt động ở khu vực Thái Bình Dương trong những ngày gần đây nhằm gửi tín hiệu cứng rắn tới Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực.

Đây không phải lần đầu tiên các máy bay của Nga và Mỹ “chạm mặt” nhau ở khu vực không phận quốc tế. Hồi tháng 6, một máy bay chiến đấu của Nga cũng đã chặn một máy bay ném bom của Mỹ trên biển Baltic. Chỉ tính riêng trong tháng 6 đã xảy ra hơn 30 vụ việc tương tự giữa các máy bay và tàu của Nga và Mỹ ở khu vực gần biển Baltic.

Thành Đạt

Tổng hợp