1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Lion Air xin hạ cánh khẩn cấp trước khi rơi

(Dân trí) - Giới chức năng Indonesia xác nhận, không lâu trước khi chiếc máy bay mang số hiệu chuyến bay JT610 của hãng hàng không Lion Air lao xuống biển, phi hành đoàn của máy bay đã đề nghị quay đầu để hạ cánh khẩn cấp. Toàn bộ 189 trên người trên khoang có thể đã thiệt mạng.

Các mảnh vỡ trôi nổi trên biển sau vụ rơi máy bay Indonesia

Phát biểu tại cuộc họp báo sáng nay, Soerjanto Tjahjono, Chủ tịch Ủy ban An toàn Quốc gia Indonesia, cho biết không lâu trước khi máy bay Boeing-737 Max 8 mang số hiệu chuyến bay JT610 của hãng hàng không Lion Air biến mất khỏi màn hình radar khoảng 13 phút kể từ khi cất cánh, cơ trưởng của máy bay đã đề nghị đưa máy bay quay lại sân bay Soekarno Hatta ở ngoại ô thủ đô Jakarta.

Xác nhận thông tin trên, Yohanes Sirait, phát ngôn viên cơ quan quản lý hàng không Indonesia, cho biết: "Đài kiểm soát không lưu đã cho phép, nhưng sau đó họ mất liên lạc với chiếc máy bay".


Lực lượng cứu hộ tìm thấy các mảnh vỡ và vật dụng của hành khách trên chiếc máy bay xấu số. (Ảnh: Twitter)

Lực lượng cứu hộ tìm thấy các mảnh vỡ và vật dụng của hành khách trên chiếc máy bay xấu số. (Ảnh: Twitter)


(Ảnh: Twitter)

(Ảnh: Twitter)


(Ảnh: Twitter)

(Ảnh: Twitter)

Theo truyền thông địa phương, máy bay của Lion Air biến mất khỏi màn hình radar chỉ khoảng 13 phút sau khi cất cánh từ sân bay Soekarno Hatta lúc hơn 6h sáng nay 29/10. Thời điểm gặp nạn, máy bay được cho là chở 189 người trên khoang, trong đó gồm 178 hành khách lớn tuổi, 1 trẻ nhỏ, 2 trẻ sơ sinh, cùng với 2 phi công, 6 tiếp viên. Trong khi đó, một số nguồn tin nói rằng, máy bay chở 188 người trên khoang. Bộ Tài chính Indonesia, trong số những người trên khoang có 20 quan chức chính phủ.

Một phát ngôn viên của Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia xác nhận với Sputnik rằng, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên chiếc máy bay đã thiệt mạng.


Nhân viên của Lion Air kiểm tra danh sách hành khách trên chuyến bay JT610 gặp nạn. (Ảnh: Reuters)

Nhân viên của Lion Air kiểm tra danh sách hành khách trên chuyến bay JT610 gặp nạn. (Ảnh: Reuters)


Thân nhân của các nạn nhân trên chuyến bay nóng lòng chờ tin ở sân bay. (Ảnh: Reuters)

Thân nhân của các nạn nhân trên chuyến bay nóng lòng chờ tin ở sân bay. (Ảnh: Reuters)


Thân nhân không giấu nổi đau buồn khi nhận được tin dữ. (Ảnh: Reuters)

Thân nhân không giấu nổi đau buồn khi nhận được tin dữ. (Ảnh: Reuters)


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Theo dữ liệu của trang mạng Flightradar24, máy bay đã đạt lên đến độ cao khoảng hơn 1.500m trước khi bị hạ độ cao đột ngột và tìm cách lấy lại độ cao. Thông tin cuối cùng khi nhận được cho thấy máy bay ở độ cao 1.113m và đạt tốc độ 640km/h trước khi lao xuống biển.

Lực lượng tìm kiếm cứu hộ đã tìm thấy một thi thể nạn nhân và các mảnh vỡ máy bay trên mặt biển và ở độ sâu khoảng 30-40m tại khu vực cách nơi máy bay xuất hiện lần cuối cùng trên màn hình radar khoảng 2 hải lý.

Lực lượng cứu hộ cho rằng, chiếc máy bay có thể đã chìm và do vậy sẽ sử dụng thiết bị tìm kiếm đặc biệt dưới nước cùng với các thợ lặn.


Các thợ lặn tìm kiếm trong khu vực máy bay rơi. (Ảnh: Reuters)

Các thợ lặn tìm kiếm trong khu vực máy bay rơi. (Ảnh: Reuters)

Được biết, chiếc máy bay gặp nạn là loại máy bay đời mới, chỉ mới đưa vào sử dụng chưa đầy 3 tháng. Cơ trưởng và cơ phó của máy bay lần lượt có kinh nghiệm 5.000 đến 6.000 giờ bay.

Giám đốc điều hành Lion Air Edward Sait cho biết, chiếc máy bay đã gặp sự cố về kỹ thuật vào tối 28/10 khi bay từ Denpasar đến Jakarta. Tuy nhiên, ông khẳng định, các kỹ sư đã xử lý vấn đề này và đảm bảo máy bay có thể cất cánh trở lại vào sáng nay 29/10.

Minh Phương

Theo Telegraph