1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Israel phá hủy hệ thống tên lửa Syria sau khi bị đưa vào tầm ngắm

(Dân trí) - Máy bay chiến đấu Israel đã khai hỏa tên lửa, phá hủy hệ thống phòng không của Syria sau khi bị đưa vào tầm ngắm trong cuộc không kích rạng sáng ngày 10/5.


Tên lửa vụt qua bầu trời ở Daraa của Syria rạng sáng 10/5. (Ảnh: Reuters)

Tên lửa vụt qua bầu trời ở Daraa của Syria rạng sáng 10/5. (Ảnh: Reuters)

Không quân Israel ngày 10/5 đã công bố đoạn video cho thấy cận cảnh tên lửa mà máy bay chiến đấu của quân đội nước này khai hỏa nhằm vào hệ thống phòng không của Syria.

"Quân đội Israel đã tấn công hàng chục mục tiêu quân sự của Iran ở Syria để đáp trả việc Iran tấn công tên lửa nhằm vào Israel. Lực lượng Quds (của Iran) đứng sau vụ tấn công này và bước đầu đã phải trả giá. Quân đội Israel tiếp tục sẵn sàng cho các kịch bản khác nhau song không muốn làm leo thang căng thẳng", Không quân Israel cho biết trên tài khoản Twitter.

Không quân Israel cũng đăng tải một đoạn video cho thấy máy bay chiến đấu của nước này khai hỏa tên lửa tấn công một hệ thống phòng thủ tên lửa SA-22 của Syria sau khi hệ thống này tìm cách bắn hạ máy bay của Israel. Đoạn video được trích xuất từ camera được gắn trên tên lửa của Israel. Các hình ảnh ghi lại cho thấy, tên lửa này đã đánh trúng hệ thống phòng không SA-22 của Syria - một tổ hợp kết hợp giữa pháo phòng không và tên lửa đất đối không tầm ngắn đến tầm trung.

Israel rạng sáng 10/5 đã tiến hành một trong những chiến dịch quân sự lớn nhất hàng chục năm qua nhằm vào hơn 50 mục tiêu quân sự của Iran ở Syria sau khi cáo buộc Iran tấn công tên lửa vào các tiền đồn của Israel ở cao nguyên Golan.


Cuộc không kích của Israel nhằm vào hàng chục mục tiêu quân sự của Iran ở Syria. (Ảnh: Twitter)

Cuộc không kích của Israel nhằm vào hàng chục mục tiêu quân sự của Iran ở Syria. (Ảnh: Twitter)

Trong đợt không kích kéo dài nhiều giờ đồng hồ này, các máy bay chiến đấu của Israel cũng phải đối mặt với "mưa" tên lửa phòng thủ của Syria, dẫn đến việc các máy bay chiến đấu của Israel phá hủy 5 hệ thống phòng thủ SA-22 của Syria, báo Jerusalem Post cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, khoảng 28 máy bay chiến đấu của Israel đã nã khoảng 60 tên lửa không đối đất vào các mục tiêu ở Syria đêm 9/5, rạng sáng 10/5. Các nghị sĩ Nga cảnh báo, những hành động “khiêu khích” này của Israel có thể dẫn đến xung đột trực tiếp với Iran và khiến khu vực leo thang căng thẳng.

Quốc hội Iran đã chỉ trích cuộc tấn công của Israel, đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng quân đội Iran đứng sau vụ tấn công tên lửa vào Golan.

Cuộc không kích của Israel diễn ra không lâu sau khi các tiền đồn quân sự của Israel ở cao nguyên Golan bất ngờ bị nã tên lửa từ phía lãnh thổ Syria. Quân đội Israel trước đó đã được đặt trong tình trạng báo động cao do phát hiện những hoạt động quân sự "bất thường" của Iran ở Syria sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.

Syria công bố video đánh chặn tên lửa Israel

Minh Phương

Theo Sputnik