1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Hàn Quốc chở 163 khách hạ cánh khẩn vì cửa bị mở khi bay

(Dân trí) - Một máy bay của hãng Jin Air, Hàn Quốc chở theo 163 hành khách, hôm 3/1 đã phải hạ cánh khẩn, sau khi cửa trước máy bay bị phát hiện hở một khe rộng sau khi cất cánh 30 phút, làm nhiều hành khách đau dầu dữ dội.

Nhiều hành khách trên máy bay của Jin Air bị đau đầu dữ dội do áp suất. (Ảnh: Korea Portal)
Nhiều hành khách trên máy bay của Jin Air bị đau đầu dữ dội do áp suất. (Ảnh: Korea Portal)

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, sự việc xảy ra khi chuyến bay đang trên hành trình tới thành phố Busan. Hình ảnh được ghi lại từ trong khoang máy bay cho thấy có một khoảng hở giữa cửa trước và phần thân máy bay, trong khi khung cửa phát ra tiếng động lạ.

Tại thời điểm sự cố được phát hiện, máy bay đã cất cánh được chừng 30 phút, và sau đó buộc phải quay trở lại điểm xuất phát là thành phố Cebu, Philippines.

“Máy bay đã quay trở lại khoảng 30 phút sau khi cất cánh, do cửa bị mở và khoảng trống đủ lớn để nhét lọt ngón tay”, hành khách người Hàn Quốc Kim Jin-bae thuật lại.

Một số hành khách cho biết họ thấy đau đầu và nhức tai trong thời gian này, nhưng không có ai bị thương nặng, Yonhap đưa tin.

Tôi đã nghĩ rằng mình có thể chết trên đó bởi đầu tôi bị đau dữ dội”, Kim cho biết.

“Người lớn còn cảm thấy rất đau bởi áp lực lên màng nhĩ. Không thể biết được trẻ em thấy đau đớn ra sao”, một hành khách khác có tên Lee Sang-gyu nói.

Lãnh đạo của Jin Air tại Busan là Park Mun-seong đã phải lên tiếng xin lỗi về sự cố. Hành khách trên chuyến bay sau đó được chuyển sang một máy bay khác về Busan, muộn 15 tiếng so với lịch trình ban đầu.

Thanh Tùng

Theo Yonhap