1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay chở khách Trung Quốc suýt đụng tên lửa Triều Tiên

(Dân trí) - Một máy bay dân dụng Trung Quốc chở 220 hành khách đã bay qua đúng đường đi của một tên lửa Triều Tiên, vốn được phóng chỉ 7 phút trước đó, một quan chức Hàn Quốc tiết lộ.

Tên lửa Triều Tiên và máy bay Trung Quốc.

Tên lửa Triều Tiên và máy bay Trung Quốc.

Vụ việc xảy ra khi chuyến bay mang số hiệu CZ628 của hãng hàng không Trung Quốc China Southern Airlines đang trên đường tới thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh sau khi cất cánh từ sân bay Narita (Nhật Bản).

Phát ngôn viên Bộ quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok cho hay, Triều Tiên đã bắn một tên lửa lúc 4h17 chiều ngày 4/3. Máy bay Trung Quốc đã bay qua vùng biển quốc tế ở độ cao 10.000 m vào lúc 4h24 chiều cùng ngày và bay vào đúng đường đi của tên lửa, vốn đạt độ cao 20 km, ông Km cho biết.

"Tên lửa có thể đã đâm trúng máy bay trên đường rơi xuống. Triều Tiên đã không đưa ra bất kỳ cảnh báo nào. Đó là một hành động bất ngờ và vô đạo đức, đi ngược các quy tắc quốc tế", ông Kim nói.

Ông Kim cho biết thêm, Bộ quốc phòng Hàn Quốc đã thông báo cho Trung Quốc về vụ việc trên.

Hiện hãng hàng không China Southern Airlines chưa có bình luận gì về vụ việc.

Không loại trừ các vụ phóng tiếp theo

Triều Tiên đã tiến hành các vụ phóng tên lửa trùng thời điểm Mỹ và Hàn Quốc tiến hành các cuộc tập trận quân sự mà Bình Nhưỡng lên án là một cuộc diễn tập cho chiến tranh.

Các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên bắt đầu từ ngày 27/2, phá vỡ giai đoạn giảm bớt căng thẳng giữa 2 miền Triều Tiên khi hai miền tổ chức các cuộc đoàn tụ lần đầu tiên trong 3 năm qua dành cho các gia đình bị ly tán bởi Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Triều Tiên đã bắn 7 quả tên lửa tầm ngắn trên biển hôm 4/3, trong đó có 4 tên lửa mà Bộ quốc phòng Hàn Quốc ước tính là có thể bay xa trên 150 km, đủ vươn tới thủ đô Seoul.

Các tên lửa đã bắn trúng khu vực mục tiêu ngoài khơi bờ biển phía đông một cách chính xác, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 5/3 cho biết, dẫn lời một quan chức quân đội Triều Tiên giấu tên.

Trong bản tin của KCNA, phát ngôn viên quân đội tuyên bố Triều Tiên có quyền phóng tên lửa để phòng vệ và không từ bỏ quyền răn đe hạt nhân để đổi lấy đối thoại.

Tất cả các binh sĩ Triều Tiên đã được đặt trong lệnh "cảnh báo đặt biệt" để đối phó với cuộc tập trận Mỹ-Hàn, vốn bắt đầu hôm 24/2, quan chức quốc phòng cấp cao của Hàn Quốc Kim Kwang-woo nói với một ủy ban quốc phòng quốc hội ngày 4/3.

Ông Kim cho biết, Triều Tiên cũng tiếp tục xây dựng một địa điểm phóng tên lửa tầm xa.

Cũng phát biểu trước ủy ban, Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin cho hay các vụ thử tên lửa của Triều Tiên rõ ràng là nhằm mục đích khiêu khích.

"Quân đội của chúng tôi đang giám sát chặt chẽ các vụ phóng bổ sung. Thật khó dự đoán các hành động của Triều Tiên. Tôi không loại trừ khả năng Bình Nhưỡng tiến hành các vụ phóng tên lửa tầm xa bổ sung hoặc một thử hạt nhân", ông Kim Kwan-jin nói.

Tuy nhiên, ông Kim Kwan-jin nói thêm rằng không có dấu hiệu cho thấy một vụ thử sẽ diễn ra trong tương lai gần.

Hàn Quốc đã chuyển hướng các máy bay thương mại để tránh các vụ va chạm trước khi Triều Tiên phóng các tên lửa tầm xa hồi năm 2012. Tuy nhiên, ông Kim Kwan-jin nói rằng các vụ phóng tên lửa tầm ngắn như các vụ thử nghiệm hôm 4/3 là không thể dự đoán trước.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã kêu gọi các bên bình tĩnh và kiềm chế để tránh làm leo thang căng thẳng.

An Bình
Theo Bloomberg, AFP